Quận Hai Bà Trưng vận dụng cơ chế cao nhất trong giải phóng mặt bằng

Đình Hiệp| 18/03/2022 17:12

(NSHN) - Chiều 18-3, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) năm 2022. Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam, Trưởng ban Chỉ đạo công tác GPMB quận dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng Ninh Anh Hải cho hay, thời gian qua, bám sát chỉ đạo sát sao của thành phố và Quận ủy, công tác GPMB trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, một số dự án đã hoàn thành GPMB như: Đường Vành đai 2 (đoạn cầu Vĩnh Tuy - cầu Ngã Tư Vọng); xây dựng đường Nguyễn Đình Chiểu; xây dựng trường THPT Văn Hiến, THPT Đông Kinh; xây dựng Bến rước nước; mở rộng đường vào ngõ chùa Liên Phái; xây dựng Nhà văn hóa phường Thanh Lương; xây dựng Khu liên cơ quan Vân Hồ; xây dựng công trình hạ tầng phục vụ di chuyển chợ Đồng Tâm để GPMB thực hiện dự án đường Vành đai 2…

Từ những kết quả đã đạt được, trong năm nay UBND quận tiếp tục triển khai xây dựng 35 dự án do quận làm chủ đầu tư và các chủ đầu tư khác ngoài quận như: Xây trường Tiểu học Trung Hiền; tu bổ, tôn tạo di tích chùa Liên Phái; Công viên Tuổi trẻ Thủ đô; mở rộng Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; tu bổ, tôn tạo và GPMB chùa Quan Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa; cải tạo, mở rộng Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng…

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thu hồi đất, GPMB tại quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ qua cũng như trong năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam cho rằng, từ những thành công và chưa thành công thời gian qua, các cơ quan, đơn vị cần rút ra những kinh nghiệm quý để trở thành những giải pháp hiệu quả, đưa công tác này đạt kết quả cao hơn.

“Cán bộ GPMB cần vận dụng cơ chế chính sách một cách cao nhất có thể và trong khuôn khổ quy định, đặt mình vào vị trí người dân; công khai minh bạch và tăng cường đối thoại; có giải pháp phù hợp cho từng dự án, từng khu vực, từng địa bàn dân cư”, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng vận dụng cơ chế cao nhất trong giải phóng mặt bằng