Quận Tây Hồ phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ''

Nguyệt Ánh| 07/02/2022 12:50

(NSHN) - Ngày 7-2, quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kết công tác phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của quận Tây Hồ.

Để tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, quận Tây Hồ đã triển khai mọi mặt công tác, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc; nhân dân phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động chào mừng năm mới Nhâm Dần năm 2022.

Cụ thể, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, quận đã hạn chế tổ chức một số hoạt động tập trung đông người và triển khai biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ 2 và bảo đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 của quận, phường tổ chức ứng trực theo quy định; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng. 

Quận cũng đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, bình ổn giá cả, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Do vậy, không có biến động về giá; số lượng, chất lượng hàng hóa được nâng cao. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sức mua, tiêu thụ hoa Tết của quận có giảm. Tổng giá trị cây hoa tiêu thụ đạt 153,384 tỷ đồng, giảm 2,547 tỷ đồng.

Cùng với đó, an sinh xã hội trên địa bàn quận được chú trọng. Đến ngày 21-1-2022, công tác phục vụ Tết và chuyển quà Tết của Chủ tịch nước, thành phố, quận và phường đến các đối tượng chính sách, xã hội trên địa bàn quận Tây Hồ cơ bản đã thực hiện đầy đủ, chu đáo. Tổng số quà là 14.428 suất với số tiền là 7,273 tỷ đồng.

* Sáng cùng ngày, tại tuyến đường Rặng Nhãn đến Đầm Bẩy (phường Nhật Tân), quận Tây Hồ đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Lãnh đạo quận Tây Hồ tham gia trồng cây tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Trong những năm qua, phong trào trồng cây xanh đã được Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt. Quận đã chỉ đạo trồng nhiều cây xanh tại các trường học, khu vực công cộng, các tuyến đường phố chính của quận…, từng bước cải thiện môi trường sinh thái, góp phần nâng cao giá trị cảnh quan đô thị trên địa bàn quận.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận động viên cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân hăng hái tham gia hưởng ứng Tết trồng cây; phấn đấu thực hiện “trồng cây nào, sống tốt cây ấy” để phát triển những vùng xanh, đẹp trên toàn địa bàn quận, góp phần đưa quận Tây Hồ trở thành trung tâm “dịch vụ, du lịch, văn hóa” của Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Tây Hồ phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ''