Quận Hoàng Mai đối thoại với nhân dân

Phong Thu| 03/12/2021 17:21

(NSHN) - Chiều 3-12, Quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận năm 2021. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối tới 14 điểm cầu các phường trên địa bàn để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quang cảnh hội nghị đối thoại.

Mở đầu hội nghị, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai thông tin về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Trước tác động của đại dịch Covid-19, quận Hoàng Mai đã có các giải pháp quyết liệt, kịp thời, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả toàn diện. Đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận hoàn thành 96% dự toán; phấn đấu hoàn thành 100% dự toán năm 2021.

Tại hội nghị, các cá nhân, tổ chức đã đề cập tới nhiều vấn đề thiết thực: Việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giãn, gia hạn các khoản thuế giúp doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh; công tác quản lý nhà chung cư; nhiều dự án chậm triển khai đưa vào sử dụng, lãng phí nguồn lực, gây khó khăn trong công tác quản lý tại địa phương; triển khai thực hiện nhiệm vụ của mô hình chính quyền đô thị cấp phường…

Đặc biệt, các đại biểu quan tâm, quận Hoàng Mai đã chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện, biện pháp như thế nào để học sinh khi trở lại học trực tiếp được an toàn, không bị lây nhiễm dịch Covid-19.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, các đồng chí lãnh đạo quận Hoàng Mai đã trực tiếp trả lời, giải đáp các nội dung. Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đề nghị các phòng, ban chức năng của quận, lãnh đạo các phường căn cứ vào từng nội dung liên quan, xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để giải quyết thấu đáo, thông báo lại kết quả giải quyết cho nhân dân biết.

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, phức tạp, tham mưu, đề xuất phương án giải quyết kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai đối thoại với nhân dân