Đống Đa xây dựng tuyến phố văn minh đô thị

Dạ Khánh| 30/11/2021 06:12

(HNM) - Là quận trung tâm có mật độ dân cư cao, với nhiều tuyến phố mặt cắt nhỏ hẹp, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, những năm qua, Đống Đa đã chú trọng chỉnh trang, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị. Nhờ đó, các điểm ùn tắc giao thông dần được xóa bỏ, diện mạo đô thị được tạo lập khang trang, thông thoáng, tiến tới hình thành các tuyến phố văn minh đô thị.

Mương tại phố Thái Hà (quận Đống Đa) sau khi được cống hóa trở thành đường dạo với không gian sạch đẹp.

Đẩy mạnh chỉnh trang hạ tầng

Có mặt tại phố Thái Hà, chắc hẳn nhiều người dân Thủ đô đều cảm nhận rõ sự thay đổi theo hướng tích cực. Mương nước thải ô nhiễm chạy song song với phố Thái Hà (đoạn từ phố Hoàng Cầu đến Láng Hạ) trước đây đã được cống hóa sạch đẹp. Không còn là nơi tập kết của đủ loại phế thải, vật liệu xây dựng gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị, đoạn phố này "lột xác" thành đường dạo với hàng cây xanh, cây cảnh đa tầng tán, đem đến không gian xanh mát. Cùng với đó, sau khi được hạ ngầm cáp điện, viễn thông, từ năm 2020, tuyến phố Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng còn được cải tạo, thay đá lát vỉa hè, đem đến diện mạo mới sạch đẹp.

Dẫn cháu ra khu đường dạo trên phố Thái Hà, bà Nguyễn Ngọc Trang (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) tươi cười nói: "Sau khi được cải tạo, đây đúng là khoảng xanh quý giá. Cuối ngày, người lớn ra đi bộ, trẻ con ra nô đùa. Người dân ai cũng vui, phấn khởi. Tuyến phố sau khi được cải tạo, chỉnh trang, xe cộ được sắp xếp gọn gàng, tôi thấy thực sự rất văn minh".

Theo Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa Trương Minh Quang, quận có 80 tuyến phố, trong đó có 2 tuyến đường vành đai và 5 trục xuyên tâm, hạ tầng kỹ thuật cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu so với sự phát triển kinh tế - xã hội. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2020, Quận ủy, UBND quận đã xây dựng kế hoạch, đề án về chỉnh trang đô thị. Tiếp đó, giai đoạn 2017-2021, UBND quận đã từng bước rà soát, đánh giá hiện trạng, tập trung đầu tư, chỉnh trang đồng bộ hạ tầng và bảo đảm các tiêu chí công nhận tuyến phố văn minh đô thị.

"Đến nay, quận đã hoàn thành chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, hạ ngầm hệ thống đường dây điện, cáp viễn thông và lát đá hè các tuyến phố: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Chùa Bộc, Khâm Thiên, Tây Sơn... Các tuyến phố sau khi được cải tạo, chỉnh trang đã mang diện mạo đô thị đổi mới, khang trang, văn minh, thông thoáng", ông Trương Minh Quang thông tin.

Tăng cường quản lý đô thị

Song song với chỉnh trang hạ tầng trên các tuyến phố, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho biết, quận còn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đô thị, phát triển hệ thống giao thông. Trong giai đoạn 2016-2020, nhiều công trình giao thông trên địa bàn quận đã hoàn thành, đưa vào khai thác hiệu quả, như: Nút giao thông hầm Kim Liên, Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch; nút giao thông Cầu Giấy; hạ tầng kỹ thuật hè đường thuộc dự án thoát nước giai đoạn 2; đường Vành đai 2...; giúp giảm đáng kể các điểm ùn tắc giao thông. Trước năm 2016, trên địa bàn quận có 87 điểm có nguy cơ ùn tắc, đến nay đã giảm 27 điểm. Ngoài ra, quận cũng phối hợp các đơn vị chức năng của thành phố, hoàn thành cải tạo hệ thống thoát nước các tuyến mương: Y khoa, Lương Sử C, Phương Mai, T5A1, T5B1...; giải quyết 216/220 điểm úng ngập cục bộ trong các ngõ xóm...

Sau khi chỉnh trang, quận Đống Đa còn áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý vi phạm trật tự đô thị. Theo đó, quận đã khảo sát, lắp đặt hệ thống camera an ninh trên các tuyến phố, nơi công cộng nhằm hỗ trợ phát hiện hành vi vi phạm trật tự đô thị, làm căn cứ xử lý hiệu quả các vụ việc. Ngoài ra, quận hình thành nhóm mạng xã hội Zalo để tiếp nhận hình ảnh vi phạm trật tự đô thị, nhờ vậy, các vi phạm nhanh chóng được xử lý, chấn chỉnh; từ đó nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị và ý thức của nhân dân. “Tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép trên địa bàn quận giảm rõ rệt. Quận cũng duy trì việc sắp xếp phương tiện gọn gàng; giải tỏa nhiều chợ cóc hoạt động lâu năm trong các ngõ, ngách, sân tập thể gây mất trật tự, mất mỹ quan đô thị...”, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Anh Tuấn cho hay.

Trong giai đoạn 2021-2025, công tác quản lý trật tự văn minh đô thị, chỉnh trang đồng bộ các tuyến phố vẫn tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được quận Đống Đa tập trung thực hiện. Đó là phát triển hệ thống đường giao thông theo quy hoạch, chỉnh trang đồng bộ hè đường, hạ tầng kỹ thuật các tuyến phố. Trong đó, rà soát về cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thương mại và các yếu tố khác để xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị: Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Hoàng Cầu,... Đồng thời, quận tiếp tục chỉnh trang đồng bộ tại các tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đặng Văn Ngữ, Trịnh Hoài Đức; thí điểm xây dựng một số tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu vực kết nối ga đường sắt Cát Linh - Văn Miếu; phố Hoàng Cầu, phố Chùa Bộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đống Đa xây dựng tuyến phố văn minh đô thị