Quận Ba Đình quan tâm bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa

Dương Linh| 19/11/2021 15:57

(NSHN) - Chiều 19-11, quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tuyến “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Quản lý di tích nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa” trên địa bàn quận.

Quang cảnh hội nghị đối thoại.

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình Lê Thị Khanh cho biết: Toàn quận hiện có 74 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và di tích mạng kháng chiến, trong đó có 52 di tích lịch sử văn hóa, 3 di tích cách mạng kháng chiến, 17 địa điểm gắn biển lưu niệm sự kiện, 1 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và 1 di sản thế giới  Hoàng thành Thăng long.

UBND quận quản lý 70 di tích; UBND 14 phường quản lý 65 di tích. Đến hết năm 2020, toàn quận có 39/52 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, 3 di tích cách mạng kháng chiến được gắn biển, 13 địa điểm cách mạng kháng chiến được gắn biển lưu niệm sự kiện.

Trong nhiều năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn quận luôn được chú trọng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. 20 di tích được đầu tư tu bổ, tôn tạo với tổng số tiền 607 tỷ đồng (nguồn xã hội hóa khoảng gần 30 tỷ đồng)... Tuy nhiên, vẫn còn di tích xuống cấp, cần được quan tâm tu bổ, tôn tạo, sửa chữa kịp thời; hệ thống hiện vật, di vật, đồ thờ hoen gỉ, bong gãy, mối mọt…

Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý di tích tại 14 điểm cầu các phường đã nêu ra thực trạng, khó khăn trong công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di tích từng địa bàn; đề xuất những giải pháp nâng cao hoạt động của Ban Quản lý di tích trong thời gian tới… Trong đó, đại biểu đề nghị quận tập huấn cách quản lý, nhận biết, kiểm kê các di vật, cổ vật; hỗ trợ tu sửa di tích; hỗ trợ làm hồ sơ để xếp hạng di tích do mất giấy tờ liên quan; hỗ trợ kinh phí, chế độ cho thành viên của Ban Quản lý di tích…

Lắng nghe ý kiến của đại diện Ban Quản lý di tích tại các điểm cầu, lãnh đạo quận, Phòng Văn hóa và Thông tin quận đã trao đổi và làm rõ các nội dung, qua đó, tăng cường hiệu quả công tác quản lý, nâng cao trách nhiệm của Ban Quản lý di tích, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn quận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Ba Đình quan tâm bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa