Hiệu quả từ phong trào nông dân sản xuất giỏi

Hoàng Sơn| 22/10/2021 07:30

(HNM) - Thời gian qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" luôn được các cấp Hội Nông dân huyện Mê Linh quan tâm, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Phong trào đã giúp nhiều hộ nông dân giảm nghèo, làm giàu và góp phần để Mê Linh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Anh Phạm Đức Tài (huyện Mê Linh) chăm sóc cây hoa hồng thế.

Xác định tầm quan trọng của phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi", các cấp Hội Nông dân huyện Mê Linh thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích nông dân mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ phong trào, trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều nông dân vươn lên làm giàu chính đáng nhờ sản xuất, kinh doanh giỏi. Điển hình là mô hình sản xuất hoa giống, hoa hồng thế... của gia đình anh Phạm Đức Tài ở xã Mê Linh (huyện Mê Linh). Anh Tài cho biết, năm 2013, được sự hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân, gia đình anh vay ngân hàng 500 triệu đồng đầu tư mua giống hoa hồng cổ Sa Pa, các giống hoa hồng nhập từ Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Bulgaria, Pháp... về trồng. Đến nay, các giống hoa nhập sinh trưởng thuận lợi, nhu cầu thị trường lớn nên mỗi năm anh bán được 1,5-2 vạn chậu hoa hồng giống và hàng trăm gốc hồng thế, doanh thu hàng tỷ đồng/năm. Không chỉ thế, anh Phạm Đức Tài còn chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều hội viên khác cùng phát triển sản xuất, kinh doanh, đạt hiệu quả cao...

Không riêng anh Phạm Đức Tài, trên địa bàn huyện Mê Linh còn nhiều nông dân mạnh dạn nghiên cứu, đưa khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như hội viên Sái Văn Triệu (xã Hoàng Kim) trồng 70ha chuối tây hồng, mỗi năm xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 4.000 tấn, doanh thu khoảng 20 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 45-50 lao động địa phương với mức thu nhập 6-7 triệu đồng/người/tháng; hội viên Lã Quang Khanh (xã Mê Linh) trồng 50ha sen kết hợp nuôi cá cho thu nhập 200-250 triệu đồng/ha/năm; hội viên Nguyễn Văn Hiệp (xã Đại Thịnh) mạnh dạn cải tạo khu đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, hoa các loại cho thu nhập 300 triệu đồng/năm...

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mê Linh Phạm Thị Dung cho biết, để phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất an toàn, bền vững, hằng năm, các cấp hội đều triển khai sâu rộng phong trào trong cán bộ, hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân ra sức thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm giảm nghèo, vươn lên khá, giàu. Đặc biệt, từ phong trào, hằng năm toàn huyện có khoảng 60% số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Năm 2021, có 15.650 gia đình hội viên trong huyện đăng ký danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi 4 cấp, trong đó: Cấp trung ương có 31 hộ, cấp thành phố 203 hộ, cấp huyện 4.150 hộ, còn lại là cấp cơ sở...

Ngoài ra, để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội Nông dân huyện Mê Linh đã xét duyệt cho 2.425 hộ vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân được hơn 31,4 tỷ đồng; phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh bảo lãnh cho 3.495 hộ vay tổng số 140 tỷ đồng... Các nguồn vốn vay đều được hội viên sử dụng đúng mục đích, hiệu quả tốt...

Đánh giá về phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi", Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương khẳng định: "Phong trào đã thật sự mang lại hiệu quả thiết thực, nhờ đó, đời sống nông dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Kết quả này đã đóng góp quan trọng vào thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả từ phong trào nông dân sản xuất giỏi