Huyện Quốc Oai bàn giao đồ án quy hoạch chi tiết Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Hoàng Sơn| 20/10/2021 18:31

(NSHN) - Chiều 20-10, UBND huyện Quốc Oai phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổ chức công bố và bàn giao đồ án quy hoạch chi tiết Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, tỷ lệ 1/500 trên địa bàn các xã: Liệp Tuyết, Ngọc Mỹ và Ngọc Liệp.

Quang cảnh hội nghị.

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại huyện Quốc Oai có quy mô hơn 38ha, gồm các khu chức năng như: Khu trưng bày đa năng kết hợp học tập; khu tiếp đón và trưng bày chuyên đề; khu dịch vụ; khu trung tâm nghiên cứu và văn phòng; khu kỹ thuật và chế tác mẫu vật; khu cây xanh tập trung.

Bảo tàng chính được thiết kế cao 2-5 tầng có hình khối đặc trưng theo ngôn ngữ kiến trúc bảo tàng; trong đó, khối trưng bày, khối trưng bày chuyên đề, khu dịch vụ cao 1-3 tầng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng cho biết, đây là Bảo tàng Thiên nhiên cấp quốc gia, có cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tầm cỡ khu vực và thế giới. Bảo tàng đáp ứng nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa, khoa học nghiên cứu, giáo dục khoa học, phục vụ lợi ích cộng đồng.

Dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng, thu hút khoảng 3 triệu khách du lịch/năm, khi đó sẽ góp phần tạo ra nhiều việc làm, đưa hoạt động dịch vụ trên địa bàn huyện phát triển...

Để tạo điều kiện cho dự án sớm được triển khai, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng đề nghị các phòng ban chuyên môn của huyện phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện trình tự các bước công việc theo đúng quy định; nhân dân các xã Liệp Tuyết, Ngọc Mỹ và Ngọc Liệp sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để dự án được triển khai xây dựng đúng tiến độ đề ra.

Cùng ngày, UBND huyện Quốc Oai cũng đã bàn giao đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán, tỷ lệ 1/500 cho chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng DSG.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Quốc Oai bàn giao đồ án quy hoạch chi tiết Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam