Quận Long Biên: Tạo sức bật mới về giải phóng mặt bằng

Võ Lâm| 18/10/2021 07:22

(HNM) - Cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2021 của thành phố Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Quận ủy Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/QU ngày 30-12-2020 về “Thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” trên địa bàn quận năm 2021”. Hơn 9 tháng qua, chủ đề đã cho thấy tính đúng đắn, hiệu quả, tạo sức bật mới về công tác dân vận, nhất là dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng.

Cán bộ UBND phường Cự Khối (quận Long Biên) kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngô Mạnh Điềm, ngay sau khi ban hành kế hoạch về chủ đề công tác năm, Quận ủy Long Biên đã tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ trong cả hệ thống chính trị, tới từng chi bộ, tổ dân phố. Ban Thường vụ Quận ủy duy trì công tác giao ban hằng quý. Thường trực Quận ủy duy trì hoạt động kiểm tra hiện trường. Các Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phát huy vai trò trách nhiệm, sâu sát cơ sở; thay mặt Quận ủy chỉ đạo, định hướng giúp cơ sở giải quyết khó khăn.

Hơn 9 tháng qua, mặc dù tình hình dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã hội, nhưng việc thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” vẫn được các cơ quan, đơn vị quan tâm, tập trung thực hiện, góp phần quan trọng giúp quận vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chủ đề năm, UBND quận đã ký kết Chương trình phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, hiệu quả phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị, quận đã chỉ đạo cơ quan thường trực giải phóng mặt bằng tập hợp hồ sơ, thông tin liên quan giải phóng mặt bằng các dự án chuyển các phòng, ban, ngành đoàn thể và các cơ quan liên quan để phối hợp tuyên truyền, vận động người dân.

UBND quận còn chủ động chỉ đạo tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất với các hộ dân có nhiều vướng mắc, kiến nghị đối với những chính sách của Nhà nước. Lãnh đạo quận thực hiện tốt công tác tiếp công dân, coi việc lắng nghe, giải quyết ý kiến phản ánh của nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Phong trào thi đua dân vận khéo được phát động trên toàn Đảng bộ quận, tới 100% các tổ dân phố, đơn vị, phòng, ban, ngành. 14/14 Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện chủ đề công tác năm.

Hưởng ứng phong trào thi đua, các đơn vị đôn đốc, hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện mô hình. Đến hết tháng 3-2021, toàn quận đã có 339 tập thể, 78 cá nhân đăng ký thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 106 mô hình về giải phóng mặt bằng. 100% tổ dân phố có dự án giải phóng mặt bằng đã đăng ký thực hiện mô hình vận động nhân dân thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng. 436 đồng chí là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Tổ trưởng tổ dân vận trên địa bàn quận được tập huấn về công tác giải phóng mặt bằng.

Hiệu quả cao từ các mô hình

Xuất phát từ việc thực hiện chủ đề công tác năm, hơn 9 tháng qua, trên địa bàn quận Long Biên đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nổi bật là các mô hình về “Dân vận khéo” trong giải phóng mặt bằng.

Có thể kể đến, Khối dân vận phường Ngọc Lâm đã vận động nhân dân chấp hành giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tuyến đường 40m nối từ Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm đến hết khu tái định cư Ngọc Thụy. Nhờ đó, đến tháng 9-2021, 222/258 phương án đã được phê duyệt, 168/222 phương án đã bàn giao được mặt bằng. Khối dân vận phường Phúc Lợi có sáng kiến tổ chức 35 buổi tuyên truyền, vận động 333 hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện 3 dự án trên địa bàn. Nhờ cách làm thiết thực này, một số hộ dân khi chưa nhận tiền đền bù đã gương mẫu tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Phường Việt Hưng cũng ghi nhận nhiều mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu về giải phóng mặt bằng như: Mô hình vận động người dân chấp hành chủ trương thực hiện dự án đường 13,5m (8 hộ dân gương mẫu bàn giao mặt bằng cho phường); vận động người dân chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng thực hiện dự án C12-13 (135 hộ dân đã nhận tiền đền bù bàn giao mặt bằng)... Tổ dân vận tổ dân phố số 14 (phường Ngọc Thụy) đã vận động 15/28 hộ trong diện giải phóng mặt bằng bốc thăm vị trí tái định cư, bàn giao 16 dự thảo phương án giải phóng mặt bằng cho 16/28 hộ...

Năm 2021, quận Long Biên tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại 96 dự án. Nhờ thực hiện chủ đề, quận đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo bước đột phá về hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng ngay trong bối cảnh dịch Covid-19 rất khó khăn. Đến đầu tháng 9-2021, quận đã phê duyệt 499 phương án với tổng diện tích 23,6ha, số tiền bồi thường, hỗ trợ là 289 tỷ đồng, diện tích thu hồi 2,28ha.

Đến nay có thể khẳng định, việc lựa chọn chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” của Quận ủy Long Biên đã cho thấy đây là chủ trương sáng tạo, đúng, trúng, có hiệu quả cao. Các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình công việc, tạo sự thống nhất, các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, thúc đẩy tiến độ các dự án trên địa bàn.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm cho biết, thời gian tới quận sẽ tập trung vào các việc, các dự án khó phát sinh, chưa có chuyển biến mạnh. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giải quyết các vướng mắc, khó khăn; phát huy vai trò của khối vận, tổ dân vận trong tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt các hộ có liên quan đến giải phóng mặt bằng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Long Biên: Tạo sức bật mới về giải phóng mặt bằng