Gia Lâm nỗ lực giảm hộ cận nghèo

Ánh Dương| 04/10/2021 07:51

(HNM) - Thời gian qua, công tác giảm nghèo ở huyện Gia Lâm được thực hiện bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú và đạt được kết quả khả quan. Đến nay, toàn huyện chỉ còn 566 hộ cận nghèo, không có hộ nghèo. Huyện Gia Lâm phấn đấu trong năm 2021, giảm được 100 hộ cận nghèo và duy trì không có hộ nghèo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Vũ Thị Bách (đứng giữa) ở xã Dương Quang, huyện Gia Lâm. Ảnh: MInh Anh

Tại địa bàn xã Phú Thị (huyện Gia Lâm), chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể đã tích cực chung tay giúp những hộ hoàn cảnh khó khăn xây nhà mới, hỗ trợ phương tiện, công cụ sản xuất... Điển hình như trường hợp chị Nguyễn Thị Huệ ở thôn Phú Thụy, nhiều năm vất vả một mình nuôi 2 con nhỏ, trong khi nhà ở xuống cấp. Chị Huệ đã được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, xã, các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ kinh phí, người thân hỗ trợ ngày công lao động, cho vay không lấy lãi tổng số tiền là 250 triệu đồng để xây nhà. Đến nay, 3 mẹ con chị Huệ đã được ở trong ngôi nhà khang trang, vững chãi.

Hay như trường hợp chị Nguyễn Thị Hường ở thôn Hàn Lạc, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lâm phối hợp, hỗ trợ gia đình chị một chiếc tủ đông lạnh trị giá 8 triệu đồng để làm phương tiện mưu sinh.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Thị Hoàng Thị Thúy Hằng, tích cực giúp đỡ các hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã, Hội đã rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện hỗ trợ 5 hộ về công cụ sản xuất, vay vốn ưu đãi và xây sửa nhà; giúp 2 hội viên phụ nữ khởi nghiệp với số vốn 140 triệu đồng; giới thiệu việc làm cho 15 con, em hội viên; cho 8 hội viên vay vốn phát triển kinh tế từ Quỹ Tiết kiệm phụ nữ, tổng số 77 triệu đồng…

Tương tự, tại địa bàn xã Dương Quang, có 2 hộ gia đình là bà Vũ Thị Bách và Nguyễn Thị Chụt, đều ở thôn Quang Trung, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm, các tổ chức, đoàn thể xã hỗ trợ tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng để xây nhà mới. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dương Quang Nguyễn Ngọc Giáp cho biết, toàn xã chỉ còn 33 hộ cận nghèo, không có hộ nghèo. Từ đầu năm đến nay, xã cũng đã quan tâm, tặng quà, hỗ trợ các hộ cận nghèo, khó khăn, tổng trị giá hơn 32 triệu đồng.

Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm, trong 9 tháng năm 2021, toàn huyện hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 37 hộ cận nghèo và khó khăn (mỗi hộ 60 triệu đồng), sửa chữa 5 nhà (mỗi nhà 30 triệu đồng), tổng trị giá 2,37 tỷ đồng; trao tặng phương tiện sản xuất cho 9 hộ, trị giá 82 triệu đồng; hỗ trợ hằng tháng cho 62 hộ thoát cận nghèo năm 2020, tổng kinh phí gần 300 triệu đồng; tặng quà cho 389 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 77,8 triệu đồng…

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm Hoàng Anh Tú cho biết: Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tích cực phối hợp triển khai vận động và tiếp nhận hơn 400 triệu đồng và hàng hóa trị giá gần 4 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch và nhân dân trên địa bàn. Huyện cũng trao gần 12.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, lao động tự do, sinh viên gặp khó khăn, tổng trị giá 3,5 tỷ đồng…

Cũng theo ông Hoàng Anh Tú, thời gian tới, huyện Gia Lâm tiếp tục phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo”, tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho những hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục hỗ trợ phương tiện sản xuất cho hộ cận nghèo…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lâm nỗ lực giảm hộ cận nghèo