Thúc đẩy sản xuất vụ đông ở Chương Mỹ

Kim Nhuệ| 27/09/2021 07:26

(HNM) - Huyện Chương Mỹ đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông 2021, với mục tiêu phấn đấu gieo trồng 2.250ha. Để hoàn thành nhiệm vụ này, huyện đang chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa khi thời tiết thuận lợi, giải phóng đất để gieo trồng vụ đông kịp thời vụ.

Nông dân xã Thụy Hương (huyện Chương Mỹ) khẩn trương thu hoạch lúa mùa khi thời tiết thuận lợi để chuẩn bị sản xuất vụ đông. Ảnh: Bảo Châu

Nam Phương Tiến là một trong những xã trọng điểm sản xuất nông nghiệp của huyện Chương Mỹ; người dân có truyền thống thâm canh cây vụ đông... Tuy nhiên, quan sát tại nhiều xứ đồng của địa phương này trong ngày 25-9, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy nhiều diện tích chưa thu hoạch lúa mùa, chưa triển khai làm đất, gieo trồng cây vụ đông...

Giải thích về việc này, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xã Nam Phương Tiến Lê Văn Lanh cho biết, những ngày vừa qua, trên địa bàn xảy ra nhiều trận mưa lớn, nông dân chưa thể thu hoạch lúa mùa, giải phóng đất. Một số diện tích dù đã thu hoạch lúa nhưng vì đất ướt nên chưa thể xuống giống vụ đông... “Năm nay, xã Nam Phương Tiến phấn đấu gieo trồng 250ha cây vụ đông các loại với giá trị dự kiến đạt hơn 18 tỷ đồng. Nhưng vì nguyên nhân nêu trên nên thời điểm này, toàn xã mới xuống giống được hơn 10ha ngô lai...”, ông Lê Văn Lanh thông tin thêm.

Tương tự, nhiều diện tích trồng cây vụ đông tại các xã: Hồng Phong, Đồng Phú, Thượng Vực, Văn Võ... của huyện Chương Mỹ lúa đang chín rộ. “Nếu trời không mưa thì 3 ngày nữa, nông dân sẽ thu hoạch xong lúa mùa, triển khai làm đất gieo trồng cây vụ đông, bảo đảm cơ cấu và khung thời vụ...”, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xã Văn Võ Phạm Giang Lam nói.

Tuy nhiên, trò chuyện với phóng viên, một số nông dân huyện Chương Mỹ bày tỏ băn khoăn, nếu dịch Covid-19 tái bùng phát, phải thực hiện giãn cách, việc lưu thông, tiêu thụ nông sản sẽ như thế nào? Hơn nữa, giá nhiều loại giống, phân bón, thuốc trừ sâu hiện nay đều tăng cao so với dịp đầu năm... “Nếu không được các cấp, các ngành hỗ trợ chi phí vật tư đầu vào và thị trường tiêu thụ nông sản, chúng tôi cũng khó dốc công, dốc sức vào cây vụ đông...”, bà Nguyễn Thị Toàn, người dân xã Đồng Phú bộc bạch.

Liên quan vấn đề này, Trưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ Trần Thị Thu Hằng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nông dân băn khoăn như vậy là có cơ sở. Thực tế, trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, Chương Mỹ đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân duy trì sản xuất, kết nối tiêu thụ 350 tấn nhãn, 180 tấn rau, 260.000 trứng gà, 530.000 trứng chim cút, 20 tấn lạc, 20 tấn mướp, 10 tấn sả, 10 tấn gà thịt, không để xảy ra tình trạng nông sản dư thừa, hư hỏng...

Căn cứ nhu cầu của người dân địa phương dịp cuối năm hoặc không may xảy ra tình huống giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, Chương Mỹ xây dựng kế hoạch, phấn đấu gieo trồng 2.250ha cây vụ đông năm nay. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa khi thời tiết thuận lợi; tập trung gieo trồng cây vụ đông ngay sau khi thu hoạch xong lúa mùa; linh hoạt điều chỉnh cơ cấu cây trồng bảo đảm trong khung thời vụ... Huyện sẽ hỗ trợ nông dân về giống để trồng 22ha khoai tây, 340ha ngô, 422ha rau các loại...

“Cùng những chính sách trên, Chương Mỹ tiếp tục kết nối với các tổ chức, cá nhân tiêu thụ nông sản cho nông dân, kiên quyết không để nông sản dư thừa, ùn ứ”, bà Trần Thị Thu Hằng khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy sản xuất vụ đông ở Chương Mỹ