Chung tay cùng nông dân tiêu thụ nông sản

Hoàng Văn| 22/09/2021 07:25

(HNM) - Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các cấp hội, đoàn thể của huyện Quốc Oai tích cực vào cuộc triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản. Nhờ vậy, những mặt hàng rau, củ, quả, trứng gia cầm... trên địa bàn không bị ùn ứ, nông dân yên tâm sản xuất, bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

Bước vào vụ thu hoạch năm nay, người dân xã Đại Thành thuộc huyện Quốc Oai rất lo lắng vì không biết làm cách nào đưa quả nhãn ra thị trường. Hơn 215ha nhãn cho thu đúng thời điểm thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 khiến nông dân đứng ngồi không yên. Song, khi có sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, việc tiêu thụ nhãn khá thuận lợi. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thành Trần Hữu Khoa cho biết, các cơ quan, đơn vị trong huyện đã về giúp địa phương thu hoạch và tìm đầu ra cho hơn 3.000 tấn nhãn chín muộn. Giá có giảm so với mọi năm nhưng vẫn bảo đảm có lãi cho nông dân...

Tương tự, ông Vương Sỹ Thành ở xã Cộng Hòa cũng cho biết, gia đình sản xuất 15 sào rau an toàn các loại, được chính quyền địa phương ưu tiên cấp giấy luồng xanh nên việc vận chuyển rau, củ, quả cho khách hàng khá thuận lợi...

Là đơn vị tham gia hỗ trợ nông dân tích cực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quốc Oai Nguyễn Đỗ Tùng cho biết, khi huyện phát động phong trào hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, đơn vị đã đưa hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ xuống các xã giúp nông dân thu hoạch, vận chuyển nông sản. Từ ngày 15-8 đến nay, đơn vị đã giúp nông dân vận chuyển khoảng 500 tấn nhãn đi tiêu thụ; ngày 5-9, phối hợp với Ban Phụ nữ (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) thu mua hơn 1 tấn rau, 5,5 tạ miến dong, gần 10.000 quả trứng gia cầm, tiếp tục bố trí ô tô chở nông sản cho người dân đến các điểm bán hàng...

Để nông sản không bị ùn ứ trên đồng ruộng, huyện Quốc Oai đã phát động tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia hỗ trợ nông dân thu hoạch và tiêu thụ nông sản; kết nối với Sở Công Thương đưa nông sản vào hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, điểm bán hàng lưu động trong nội thành. Bên cạnh đó, huyện đứng ra thuê xe, hỗ trợ làm thủ tục cấp giấy luồng xanh cho các tổ chức, cá nhân vận tải ra - vào huyện chở nông sản... Tính đến nay, Quốc Oai đã giúp nông dân các xã: Đại Thành, Cộng Hòa, Nghĩa Hương, Sài Sơn, Yên Sơn, Cấn Hữu... tiêu thụ được hơn 3.000 tấn nhãn, hơn 150 tấn rau, củ, 20 tấn ổi, gần 2 triệu quả trứng gia cầm.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn, việc hỗ trợ này chỉ là giải pháp tình thế. Để sản xuất, kinh doanh bền vững, huyện chỉ đạo các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch gieo trồng, chăn nuôi phù hợp tình hình thực tế, không để xảy ra tình trạng cung vượt cầu; linh hoạt triển khai các giải pháp tiêu thụ sản phẩm. Trong kế hoạch sản xuất vụ đông sắp tới, các xã cần hướng dẫn người dân lựa chọn cây giống năng suất cao, chất lượng tốt vào gieo trồng; kết nối với các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng nhằm tạo đầu ra ổn định cho nông sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung tay cùng nông dân tiêu thụ nông sản