Mỹ Đức: Tự hào ngày Quốc khánh, thêm quyết tâm chống dịch

B.H| 02/09/2021 08:06

(NSHN) - Lễ Độc lập 2-9 năm nay diễn ra giữa lúc cả thành phố xác định nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1 là phòng, chống dịch Covid-19, tập trung cao độ với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nhân dân huyện Mỹ Đức càng xác định tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng sớm chiến thắng dịch.

Quang cảnh tại trung tâm huyện Mỹ Đức.

Trên địa bàn huyện, UBND các cấp tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, qua đó cổ vũ, động viên nhân dân thực hiện tốt giãn cách xã hội, mỗi người dân, gia đình, thôn xóm là một "pháo đài" chống dịch, kiên quyết giữ vững những "vùng xanh" an toàn.

Với trách nhiệm chăm lo cho nhân dân, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, huyện Mỹ Đức đã thực hiện quy trình, thủ tục nhanh nhất, công khai, dân chủ để mọi nguồn hỗ trợ đến được với nhân dân theo diện các đối tượng Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định 3642 của UBND thành phố và Nghị quyết 15 của HĐND thành phố. 

"Siêu thị 0 đồng" phục vụ bà con dân tộc thiểu số xã An Phú.

Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", huyện đã rà soát tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp, duyệt hỗ trợ hơn 16.000 trường hợp với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng; huy động các doanh nghiệp với lòng hảo tâm, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với nhiều mô hình như "Chuyến xe 0 đồng" hỗ trợ công  nhân khó khăn, "Siêu thị 0 đồng" phục vụ bà con dân tộc thiểu số An Phú… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ Đức: Tự hào ngày Quốc khánh, thêm quyết tâm chống dịch