Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở Minh Tân

Ánh Dương| 01/09/2021 07:47

(HNM) - Là vùng đồng trũng, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nên nông dân xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện các mô hình chăn nuôi, thả cá, trồng cây ăn quả… cho hiệu quả kinh tế cao.

Khu đồng trũng Rạng Và của xã Minh Tân mỗi năm chỉ cấy được 1 vụ lúa, cho hiệu quả thấp. Quyết tâm làm giàu trên vùng đất trũng, năm 2009, anh Vũ Văn Lai ở thôn Thần Quy mạnh dạn đề nghị chính quyền địa phương cho chuyển đổi, thực hiện mô hình nuôi ba ba trên diện tích 4 sào. Với hiệu quả kinh tế rõ rệt, đến nay, anh Lai đã mở rộng diện tích nuôi ba ba lên 3 mẫu với 200.000 con giống. Anh cũng sẵn sàng hướng dẫn những hộ dân ở trong và ngoài địa phương cách nuôi ba ba để phát triển kinh tế.

“Trang trại của tôi cung cấp ba ba giống và bao tiêu ba ba thương phẩm cho những hộ chăn nuôi ở xã, huyện và một số tỉnh, thành phố khác như: Bắc Giang, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Tĩnh… Doanh thu từ trang trại nuôi ba ba đạt hơn 3 tỷ đồng/năm, trừ mọi chi phí cho thu lãi hơn 700 triệu đồng/năm. Thời gian tới, tôi tiếp tục xây dựng nhà xưởng để thực hiện công đoạn sơ chế ba ba thương phẩm và đưa sản phẩm vào các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích…”, anh Lai chia sẻ thêm.

Tương tự, tại khu đồng Tè nằm trong vùng quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã Minh Tân, đầu năm 2017, gia đình anh Nguyễn Văn Điện ở thôn Thành Lập 1, thực hiện mô hình vườn - ao - chuồng với 6 mẫu ao thả cá, trồng 700 cây ăn quả (mít, bưởi) và nuôi 12 con bò sinh sản. Anh Điện cho biết, trừ mọi chi phí, mỗi năm gia đình thu lãi hơn 300 triệu đồng từ ao thả cá. Riêng vườn mít, bưởi... năm 2021 bắt đầu cho thu hoạch quả.

Ngoài hai mô hình trên, xã Minh Tân còn có nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp với quy mô đầu tư hàng tỷ đồng, như: Mô hình trồng 2.000 cây mít trên diện tích 5,4ha của gia đình anh Nguyễn Văn Báo ở thôn Thành Lập 2; mô hình chăn nuôi hơn 10.000 con gà của gia đình anh Bùi Đức Xuất và Nguyễn Văn Sáu ở thôn Thành Lập 1...

Xã Minh Tân có gần 589ha đất nông nghiệp, đã quy hoạch 237,56ha trồng màu, trong đó có 162ha sản xuất rau an toàn, gần 50ha nuôi trồng thủy sản; hơn 170ha quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi với các mô hình kinh tế vườn - ao, vườn - ao - chuồng, trồng cây lâu năm… Chủ tịch UBND xã Minh Tân Đinh Văn Thủy cho biết, xã hiện có 23 dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, được UBND huyện Phú Xuyên phê duyệt với tổng diện tích 20,534ha, trong đó có 5 dự án trồng cây ăn quả, 18 dự án vườn - ao - chuồng.

Quyết tâm đưa Minh Tân trở thành miền xanh đáng sống, xã Minh Tân đã xây dựng quy hoạch 3 vùng phát triển kinh tế chủ lực của xã trở thành những “vựa” rau, quả, thủy sản sạch, bảo đảm chất lượng. Bí thư Đảng ủy xã Minh Tân Trương Đại Dương khẳng định, những mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp hài hòa, gắn lợi ích người sản xuất với thị hiếu người tiêu dùng sẽ góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân Minh Tân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở Minh Tân