1.000 suất quà trao tặng phụ nữ gặp khó khăn do dịch Covid-19

Nguyệt Ánh| 06/08/2021 17:10

(NSHN) - Ngày 6-8, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội, Công ty Tư vấn và Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán VACO, Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng trao tặng 1.000 suất quà (trị giá 300 triệu đồng) hỗ trợ nữ lao động tự do, phụ nữ dễ bị tổn thương gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Các phần quà được chuẩn bị để trao tặng phụ nữ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trực tiếp trao tặng quà một số phụ nữ đại diện nhóm có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19; đồng thời ủy quyền Hội Liên hiệp phụ nữ hai quận Cầu Giấy và Đống Đa trao 210 suất quà.

Vốn mưu sinh bằng nghề bán nước, nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát, chị Đăng Thị Vịnh (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) phải nghỉ bán hàng. Gia đình thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, bản thân chị Vịnh mắc bệnh tiểu đường, chồng bị thần kinh, con thường xuyên đau ốm. Vui mừng khi đón nhận phần quà, chị Vịnh bày tỏ: “Tôi rất xúc động. Món quà sẽ giúp gia đình tôi rất nhiều trong lúc dịch bệnh kéo dài”.

Ban tổ chức trao tặng quà phụ nữ quận Cầu Giấy.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 1097/KH-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phụ nữ cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc “Thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội”; đồng thời triển khai Kế hoạch số 67/KH-BTV của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội về “Tổ chức hoạt động hỗ trợ nữ lao động tự do, phụ nữ dễ bị tổn thương gặp khó khăn do dịch Covid-19”, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội thực hiện đợt cao điểm từ ngày 30-7 đến 30-8. Trong tuần qua, đã tiến hành trao tặng 650 suất quà hỗ trợ nữ lao động tự do, phụ nữ dễ bị tổn thương gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại 5 quận: Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ tại một số địa bàn có đông phụ nữ là lao động tự do, yếu thế, dễ bị tổn thương đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhằm chung tay cùng với thành phố bảo đảm an sinh xã hội, đẩy lùi dịch bệnh.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
1.000 suất quà trao tặng phụ nữ gặp khó khăn do dịch Covid-19