Quận Hai Bà Trưng phát triển đô thị văn minh

Dạ Khánh| 03/08/2021 06:32

(HNM) - Xác định công tác chỉnh trang và quản lý đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, những năm qua, quận Hai Bà Trưng đã phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến phố. Cùng với đó, quận cũng tăng cường quản lý đô thị, bảo đảm đường thông, hè thoáng, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Phố Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) đẹp hơn, văn minh hơn sau khi được cải tạo chỉnh trang đồng bộ hệ thống hạ tầng, cây xanh.

Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng

Phố Kim Ngưu trước đây tồn tại tình trạng vỉa hè xuống cấp nghiêm trọng và là nơi tập kết của đủ loại phế liệu, vật liệu xây dựng. Sau khi hạ ngầm đường dây điện, cáp viễn thông, năm 2020, quận Hai Bà Trưng đã cải tạo, thay mới đá lát vỉa hè, thảm lại mặt đường, tạo lập hình ảnh tuyến phố văn minh, đường thông, hè thoáng. Ông Phạm Minh Phương (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Sau khi được cải tạo, chỉnh trang, diện mạo tuyến phố Kim Ngưu thực sự đổi mới, văn minh. Người dân trong khu vực rất phấn khởi”.

Không riêng phố Kim Ngưu, từ năm 2017 đến nay, nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cũng đã được làm mới, mở rộng và cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, trồng bổ sung cây xanh, như: Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Thọ Lão, Nguyễn Đình Chiểu, Thi Sách kéo dài,... cải thiện đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông, đem đến diện mạo khang trang, cảnh quan đẹp. Nhiều công trình giao thông được xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả như: Dự án xây dựng đường Vành đai 1 và cầu vượt tại nút giao Ô Đông Mác, mở rộng đường Nguyễn Khoái (đoạn từ nút giao Lương Yên đến đường Vành đai 1), xây mới cầu vượt nút giao Đại Cồ Việt - Phố Huế...

Theo Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Ánh, Quận ủy, UBND quận đã xác định công tác chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, quận đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, kết nối dự án giao thông, tăng cường quản lý hạ tầng kỹ thuật, kết hợp chỉnh trang đô thị đồng bộ giữa đường phố và hệ thống cây xanh...

Trong giai đoạn 2016-2020, quận đã triển khai 185 dự án cải tạo, sửa chữa đường, ngõ, ngách. Các tuyến phố sau khi hạ ngầm hệ thống cáp điện lực, viễn thông được quận từng bước đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cải tạo, chỉnh trang hè, đường phố. Đến nay, quận đã và đang thực hiện 70 dự án cải tạo, chỉnh trang hè, đường phố; trong đó có 52 tuyến phố đã hoàn thành. Cùng với đó, quận cũng quan tâm đến việc cống hóa các mương thoát nước: Tân Lập, sông Gạo, Thanh Nhàn... Những con mương ô nhiễm trước đây nay đã thành đường giao thông thuận tiện, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao điều kiện sống của người dân.

Tăng cường quản lý đô thị

Song song với công tác chỉnh trang đô thị, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Quận xác định phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng phải gắn với tăng cường quản lý đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Theo đó, quận Hai Bà Trưng thường xuyên tổ chức ra quân giữ gìn, bảo đảm trật tự đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lấn chiếm vỉa hè lòng đường; kiên quyết tháo dỡ và không để phát sinh các mái che, mái vẩy; phá bỏ bục bệ, cầu dẫn xe,… làm mất mỹ quan đô thị, bảo đảm vỉa hè thông thoáng... Đồng thời, đẩy mạnh công tác sắp xếp, xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm; xử lý các cửa hàng kinh doanh buôn bán, hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; thực hiện kiểm tra, rà soát, kịp thời tháo dỡ, loại bỏ các biển quảng cáo không đúng quy hoạch gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường, các địa điểm công cộng, các quảng cáo rao vặt sai quy định...

Từ tháng 6-2016 đến nay, lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng đã tháo dỡ 2.930 bục bệ, 3.150 biển quảng cáo, biển hiệu sai quy định; 3.988 mái che, mái vẩy mất mỹ quan; đồng thời điều tra khảo sát 622 điểm vi phạm lấn chiếm hè phố và đã xử lý vi phạm 622/622 điểm; giải tỏa 15/23 điểm "chợ cóc"; sắp xếp 8 điểm "chợ cóc"... Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các ngành và sự đồng thuận của người dân trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, công tác quản lý hè đường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, người Hà Nội thanh lịch, văn minh...

“Trong giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật, quản lý đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại vẫn tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm được quận Hai Bà Trưng tập trung thực hiện. Theo đó, bên cạnh việc tiếp tục chỉnh trang các tuyến phố sau khi hạ ngầm, sắp xếp đường dây, cáp đi nổi đồng bộ với chỉnh trang các công trình kiến trúc theo tuyến, tổ chức kiểm tra, duy trì tuyến phố văn minh đô thị, quận Hai Bà Trưng sẽ triển khai cải tạo, chỉnh trang cảnh quan quanh hồ Thiền Quang, hình thành không gian đi bộ khu vực hồ Thiền Quang - Công viên Thống Nhất; nghiên cứu, đề xuất phát triển các không gian công cộng ngầm... Quận cũng tăng cường thực hiện trồng bổ sung, thay thế cây xanh, hoa cảnh trên vỉa hè, dải phân cách tại các tuyến đường, tuyến phố theo phân cấp, tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị...”, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng phát triển đô thị văn minh