Nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ánh Dương| 16/07/2021 07:10

(HNM) - Năm 2020, xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) được UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục nỗ lực, Phù Đổng đang phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022. “Vấn đề mấu chốt trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, từ đó có tiềm lực để nâng cao chất lượng đời sống và hoàn thành các tiêu chí” - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đổng Viên (xã Phù Đổng) Nguyễn Văn Xuyến bày tỏ.

Nhiều năm qua, người dân thôn Đổng Viên chủ yếu phát triển kinh tế nông nghiệp và có nguồn thu từ lao động làm việc tại các công ty, nhà xưởng, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, Đổng Viên đang xây dựng kế hoạch chuyển đổi 40 mẫu đất trồng lúa, rau màu hiệu quả thấp sang trồng rau an toàn trong nhà lưới, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và tăng thu nhập cho nông dân. Bên cạnh đó, người dân Đổng Viên cũng nỗ lực chung tay nâng cao tiêu chí giao thông nông thôn.

“Thôn được Nhà nước đầu tư vật liệu xây dựng để nâng cấp 28 tuyến ngõ xóm, hiện đã hoàn thành 24 tuyến. Công làm đường hết hơn 900 triệu đồng, đều do nhân dân đóng góp trên cơ sở thống nhất mỗi hộ từ 3 đến 10 triệu đồng, tùy theo chiều dài tuyến ngõ. Hiện, thôn tiếp tục vận động các hộ đóng góp để hoàn thiện 4 tuyến còn lại theo đúng tiến độ, bởi giao thông thuận lợi thì giao thương, kinh tế mới phát triển” - ông Nguyễn Văn Xuyến khẳng định.

Tương tự, thôn Phù Đổng 2 có hơn 30% số hộ dân làm nghề trồng hoa - cây cảnh và hàng chục hộ mở xưởng may công nghiệp, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động trong độ tuổi của địa phương… Đơn cử như gia đình ông Trịnh Xuân Luyến có hơn 20 năm làm nghề trồng hoa - cây cảnh trên diện tích 1,2 mẫu, trừ chi phí, mỗi năm thu lãi 200-300 triệu đồng. Hay như gia đình anh Nguyễn Quốc Bảo, mở xưởng may công nghiệp từ năm 2015, tạo việc làm cho hơn 20 lao động với thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng/người/tháng.

Hiện, thu nhập bình quân chung ở thôn Phù Đổng 2 đạt khoảng 75-80 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân chung toàn xã. Kinh tế vững, hơn 600 hộ dân Phù Đổng 2 tích cực đóng góp hàng tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo 13 tuyến đường phục vụ giao thông thuận lợi; trồng các hàng cây xanh, treo giỏ hoa, đặt ghế đá dưới tán cây ven đường quanh hồ, ao và nhà văn hóa thôn, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp…

Theo Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Trần Xuân Tĩnh, từ cuối năm 2019, 100% tuyến đường trục, liên thôn, ngõ, xóm của xã được thảm nhựa hoặc đổ bê tông, có điện chiếu sáng; 100% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; toàn xã không còn hộ nghèo... Hiện, thu nhập bình quân chung toàn xã đạt gần 68 triệu đồng/người/năm. Hướng tới hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, Phù Đổng đang tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp tiêu biểu, ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu thu nhập bình quân đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu