Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng giới thiệu việc làm cho 3.517 lao động

Đình Hiệp| 14/07/2021 11:40

(NSHN) - Ngày 14-7, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ quận lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng thay mặt lãnh đạo quận Hai Bà Trưng tặng đại hội lẵng hoa và bức trướng.

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - phát triển”, đại hội được tổ chức với chủ đề: “Phát huy truyền thống anh hùng và thành tựu 60 năm xây dựng, phát triển; phụ nữ quận Hai Bà Trưng đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng quận phát triển toàn diện, bền vững”.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng đã chủ động, sáng tạo, khuyến khích hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ, Hội đã giới thiệu việc làm cho 3.517 lao động (trong đó 90% là lao động nữ); tín chấp cho 14.202 lượt hộ vay vốn các nguồn hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm với dư nợ hơn 121 tỷ đồng... Cùng với đó, các cấp Hội đã đẩy mạnh và tham gia thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng đánh giá cao Báo cáo chính trị trình đại hội đã nêu rõ các mục tiêu, phương hướng với 2 khâu đột phá, 3 nhóm nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp trọng tâm mang tính toàn diện, tích cực và xuyên suốt cả nhiệm kỳ tới.

Thời gian tới, các cấp Hội cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ vị thế, vai trò, chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, chia sẻ các bài học kinh nghiệm đúc rút từ quá trình chỉ đạo phong trào phụ nữ và công tác Hội. 

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 25 đồng chí.

Đồng chí Tạ Thị Thanh Huyền tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng khóa XXII. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng giới thiệu việc làm cho 3.517 lao động