Đại hội đại biểu phụ nữ quận Hoàng Mai lần thứ IV

Hiền Thu| 13/07/2021 14:02

(NSHN) - Trong 2 ngày (12 và 13-7), Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội và lãnh đạo quận Hoàng Mai chúc mừng Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai đã chủ động, sáng tạo, khuyến khích hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Cụ thể là phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hoàng Mai cho cán bộ, hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 161 tỷ đồng, nâng cao hiệu quả mô hình tiết kiệm tại chi hội; hỗ trợ 70 phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh; giúp đỡ 200 hộ giảm nghèo, tăng thu nhập; giới thiệu việc làm cho 3.850 lao động (vượt chỉ tiêu 54% so với nghị quyết đề ra)…

Các cấp Hội đã duy trì 257 đoạn đường tự quản; cải tạo 7 vườn hoa cũ bỏ hoang tại khu dân cư; xóa 125 điểm chân rác, vẽ 35 tranh bích họa, trồng mới 1.112 bồn hoa và chậu hoa; tổ chức 420 buổi ra quân vệ sinh, thu hút hơn 10.145 hội viên và nhân dân tham gia. Đặc biệt, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã tích cực tuyên truyền, vận động và tham gia xã hội hóa ủng hộ 465 triệu đồng (gồm thiết bị y tế, khẩu trang, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm và tiền mặt) cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh và Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ của quận cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong các cấp Hội gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trước sự phát triển nhanh chóng của truyền thông, internet, áp lực của đô thị đông dân cư tác động lớn đến gia đình, các tổ chức Hội cần tiếp tục nghiên cứu các mô hình hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh…

Lãnh đạo quận Hoàng Mai trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Lệ Hằng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai khóa IV.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 8 nhóm chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, phấn đấu hằng năm, mỗi cơ sở hội phát động ít nhất 3 mô hình, cách làm hay; 100% hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ, giới thiệu việc làm cho 500 lao động; hằng năm, hỗ trợ 42 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu phụ nữ quận Hoàng Mai lần thứ IV