Quận Long Biên phấn đấu đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu phát triển năm 2021

Quốc Bình| 08/07/2021 06:49

(HNM) - 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế quận Long Biên tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá với tổng mức bán lẻ ước đạt 12.515 tỷ đồng, bằng 45,32% kế hoạch, tăng 130% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 4.003 tỷ đồng, bằng 46,27% kế hoạch, tăng 128% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt 19.502 tỷ đồng, bằng 52,8% kế hoạch, bằng 135% so với cùng kỳ...

Đây là kết quả được công bố tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 7-7, tại Hà Nội.

Đáng chú ý, ngoài kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, trong nửa đầu năm 2021, quận Long Biên cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực. Nổi bật là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,63% và có 91/142 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%.

6 tháng cuối năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên xác định tập trung kiện toàn bộ máy, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu phát triển năm 2021 đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Long Biên phấn đấu đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu phát triển năm 2021