Phụ nữ Hà Đông phấn đấu giúp đỡ 100% hộ cận nghèo phát triển kinh tế

Nguyệt Ánh| 29/06/2021 15:51

(NSHN) - Trong hai ngày 28 và 29-6, Đại hội đại biểu phụ nữ quận Hà Đông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra với sự tham dự của 168 đại biểu đại diện cho hơn 40.000 hội viên phụ nữ quận Hà Đông.

Đại hội đại biểu phụ nữ quận Hà Đông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Tới dự có Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh và lãnh đạo quận Hà Đông.

Nhiệm kỳ qua, phụ nữ quận Hà Đông đã vượt qua những khó khăn, chủ động sáng tạo; bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Hội; nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Nổi bật là các cấp Hội đã khai thác 12,21 tỷ đồng hỗ trợ xây sửa 20 nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương; trao tặng 15.000 suất quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã xóa 64 điểm chân rác; xây dựng 15 sân chơi, 35 vườn hoa; gắn biển quản lý 292 đoạn đường phụ nữ tự quản “An toàn - xanh - sạch - đẹp”, 29 tuyến phố vệ sinh môi trường; 239 tổ, nhóm xung kích phòng, chống dịch bệnh… Tính đến cuối năm 2020, có 92% gia đình hội viên đạt các tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” và đạt “Gia đình văn minh, hạnh phúc”.

 Ra mắt Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ những hoạt động và mô hình thiết thực, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu của UBND thành phố…

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống quê lụa anh hùng, phụ nữ Hà Đông đoàn kết, sáng tạo; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng quận văn minh, hiện đại và phát triển bền vững”, Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội phụ nữ cấp trên. Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua 3 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 6 chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, phấn đấu 100% hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ các điều kiện phát triển kinh tế; 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện; 80% phụ nữ khuyết tật được Hội hỗ trợ... 

Đại hội cũng đã bầu 27 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lại Hà Phương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Hà Đông phấn đấu giúp đỡ 100% hộ cận nghèo phát triển kinh tế