Huyện Phú Xuyên tổng kết công tác bầu cử

Bạch Thanh| 18/06/2021 15:22

(NSHN) - Ngày 18-6, Ủy ban Bầu cử huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác bầu cử tại huyện Phú Xuyên.

Ngày bầu cử 23-5-2021, tỷ lệ cử tri đi bầu của huyện tại 206 khu vực bỏ phiếu đạt 97,38%, cao hơn nhiệm kỳ trước. Sáu xã, thị trấn đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bầu là: Nam Triều, Văn Hoàng, Quang Lãng, Nam Tiến, Châu Can, Phú Minh.

Sau ngày bầu cử 23-5, toàn huyện có 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã phải tổ chức bầu cử thêm do chưa bầu đủ 2/3 số đại biểu; 1 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã phải bầu lại do vi phạm trong công tác bầu cử.

Đến ngày 6-6-2021 đã tổ chức xong việc bầu cử thêm, bầu cử lại theo quy định. Kết quả, huyện bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội và 3 đại biểu HĐND thành phố theo quy định; bầu 34 đại biểu HĐND huyện, 678 đại biểu HĐND xã, thị trấn (trong đó bầu thêm, bầu lại 6 đại biểu).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đã thành công, lựa chọn được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Quá trình tổ chức thực hiện bầu cử trên địa bàn, huyện có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động đối với cử tri; diễn tập phương án phòng, chống dịch bệnh trong ngày bầu cử… Đồng thời, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Xuyên nỗ lực thực hiện tốt "mục tiêu kép", vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao của các ngành, các cấp, tập thể và cá nhân đã tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn. Trong đó, đã triển khai tốt các phương án an ninh; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức thành công cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Đồng chí Lê Ngọc Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND huyện; đối với các đại biểu trúng cử, cần bắt tay ngay vào việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, UBND thành phố Hà Nội khen thưởng 18 tập thể, cá nhân, trong đó, tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ thị trấn Phú Minh; tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 8 cá nhân.

UBND huyện Phú Xuyên tặng Giấy khen cho 41 tập thể và 363 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Phú Xuyên tổng kết công tác bầu cử