Giảm rủi ro ngập lụt ở Ứng Hòa

Kim Nhuệ| 07/06/2021 07:51

(HNM) - Hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu, hàng nghìn héc ta lúa, nuôi trồng thủy sản có thể mất trắng... là những tình huống thiên tai có khả năng xảy ra trên địa bàn huyện Ứng Hòa trong mùa mưa bão năm nay. Để giảm rủi ro, tổn thất do ngập lụt gây ra, huyện Ứng Hòa đã xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả...

Lực lượng chức năng huyện Ứng Hòa kiểm tra vật tư phục vụ công tác hộ đê trước mùa mưa bão năm 2021. Ảnh: Kim Văn

Với cốt 0,5m, huyện Ứng Hòa có địa hình trũng nhất thành phố. Bên cạnh đó, Ứng Hòa còn nằm giữa 2 trục tiêu úng lớn nhất thành phố là sông Nhuệ và sông Đáy. Kết hợp xảy ra mưa lớn 300mm trong 3 ngày liên tiếp, 7.014 hộ dân (tương ứng 25.789 nhân khẩu) của 15 xã, thị trấn nằm ngoài phạm vi bảo vệ của tuyến đê tả Đáy có nguy cơ bị ngập sâu 1-3m. Ngoài ngập lụt dân cư, 15 địa phương này còn có nguy cơ bị mất trắng khoảng 7.761ha lúa vụ mùa, 4.216ha nuôi trồng thủy sản... Đặc biệt, nếu xảy ra sự cố tuyến đê tả Đáy thì 15.000 hộ dân (tương ứng 63.700 nhân khẩu) thuộc 29 xã, thị trấn của Ứng Hòa đối diện nguy cơ ngập lụt diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày, thiệt hại tài sản sẽ rất lớn...

Để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa lũ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng cho biết, huyện đã quán triệt quan điểm chú trọng lấy công tác phòng tránh là chính; trong đó, tập trung bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng triển khai phương án sơ tán, bảo đảm đời sống người dân vùng úng ngập...

Trao đổi về công tác phòng, chống úng ngập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ mùa, Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Ứng Hòa Trần Ngọc Long cho biết đã hoàn thành công tác tu bổ, sửa chữa các cống, trạm bơm tiêu úng, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống thiết bị công trình phục vụ tiêu úng mà đơn vị quản lý...

Tương tự, Hạt Quản lý đê Ứng Hòa - Mỹ Đức đã hoàn thành công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống chống lũ sông Đáy; xây dựng phương án kỹ thuật xử lý, kiểm tra và bổ sung vật tư phục vụ công tác bảo vệ các vị trí xung yếu trên tuyến đê tả Đáy...

Tìm hiểu thực tế tại các xã trọng điểm phòng, chống thiên tai của huyện Ứng Hòa, như: Hòa Xá, Hồng Quang, Đồng Tiến..., phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy các địa phương này đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ tài sản và sơ tán dân ra khỏi khu vực ngập lụt, bảo đảm đời sống nhân dân... Đặc biệt, người dân các xã trên đã có ý thức chuẩn bị dự trữ lương thực, thực phẩm phục vụ cho gia đình khi xảy ra tình huống ngập lụt, phải đi sơ tán... “Gia đình tôi đã ghi chép đầy đủ vật dụng cần mua, như thuốc men, đèn pin, dầu hỏa... để phục vụ trong những ngày phải đi sơ tán, tránh ngập lụt...”, ông Nguyễn Văn Khương, xã Hồng Quang cho biết.

Chủ tịch UBND xã Hồng Quang Nguyễn Tiến Dũng thông tin, xã đã xây dựng kế hoạch, sẵn sàng huy động 267 người, ký hợp đồng với các chủ phương tiện cung cấp xe tải, xe khách... để phục vụ sơ tán 8.021 người dân vùng trũng thấp đến các xã cùng huyện để trú tránh lũ lụt, úng ngập. Cùng với đó, xã còn ký hợp đồng dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để cứu trợ nhân dân trong 7 ngày mưa lũ, úng ngập...

Xác định chính xác các tình huống thiên tai, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần... huyện Ứng Hòa đang cùng nhân dân trên địa bàn sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trước thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giảm rủi ro ngập lụt ở Ứng Hòa