Quốc Oai siết chặt quản lý trật tự xây dựng

Hoàng Sơn| 31/05/2021 06:49

(HNM) - Thời gian qua, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp ở huyện Quốc Oai có chiều hướng gia tăng khiến dư luận bức xúc. Để siết chặt công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị liên quan và các xã, thị trấn tập trung xử lý dứt điểm những vi phạm nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp ở huyện Quốc Oai. Ảnh: Quốc Hưng

Theo thống kê của Đội Thanh tra xây dựng huyện Quốc Oai, 5 tháng qua, có 18/21 xã, thị trấn phát sinh 68 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai. Các vi phạm chủ yếu là xây dựng chuồng trại chăn nuôi, nhà xưởng sản xuất, nhà ở trên đất nông nghiệp. Điển hình, ngày 11-5, lực lượng chức năng đã phát hiện tại xã Sài Sơn, gia đình ông Nguyễn Văn Thành xây dựng trên diện tích 190m2, gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh thi công 18 cột thép, diện tích vi phạm là 630m2; ngày 15-5, tại xã Ngọc Mỹ, phát hiện gia đình ông Vũ Văn Bằng xây dựng 140m2 nhà xưởng trên đất nông nghiệp... Từ ý kiến phản ánh của nhân dân, Đội Thanh tra xây dựng huyện đã phối hợp với các xã lập biên bản, đồng thời tuyên truyền, vận động các gia đình tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Tương tự, tại xã Đồng Quang, phát sinh 12 trường hợp vi phạm. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Đồng Quang Vương Duy Hùng cho biết: Một số hộ dân lợi dụng dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để xây dựng nhà tạm, lán tạm, hàng rào trên đất nông nghiệp, với tổng diện tích hơn 500m2. Ngay sau khi phát hiện vi phạm, UBND xã đã vào cuộc tuyên truyền, vận động được 6 hộ dân tự giác tháo dỡ công trình; tiến hành cưỡng chế 2 trường hợp; 4 trường hợp còn lại, UBND xã đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế, giải tỏa trong thời gian tới. Thực trạng này cũng xảy ra tại các xã: Liệp Tuyết, Hòa Thạch, Cấn Hữu... với hàng chục công trình vi phạm cần được xử lý.

Ông Trần Đức Thắng - Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng huyện Quốc Oai cho rằng, nguyên nhân chính là do các địa phương ngại va chạm, chưa sâu sát cơ sở; việc quản lý đất đai sau dồn điền đổi thửa còn lỏng lẻo, chậm phát hiện vi phạm để xử lý... Đặc biệt, nhiều người dân chưa hiểu rõ quy định pháp luật về đất đai nên đã lén lút lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất công. “Chúng tôi đã phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND huyện và ra quân giải tỏa được 53/68 trường hợp vi phạm, còn 15 trường hợp đang xử lý...”, ông Trần Đức Thắng cho biết.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn khẳng định, quan điểm của huyện là quyết liệt vào cuộc xử lý các vi phạm phát sinh. Đồng thời, huyện yêu cầu các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai; xây dựng lộ trình giải quyết vi phạm tồn đọng nhiều năm trên địa bàn. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đề nghị các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, xây dựng… nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ và nhân dân.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và triển khai các biện pháp mạnh, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp ở huyện Quốc Oai chắc chắn sẽ được ngăn chặn, xử lý dứt điểm trong năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai siết chặt quản lý trật tự xây dựng