Đông Anh quyết liệt xử lý vi phạm đất đai

Ánh Dương| 17/05/2021 07:14

(HNM) - Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Đông Anh đã quyết liệt chỉ đạo các xã hoàn thiện hồ sơ, tổ chức xử lý, cưỡng chế giải tỏa dứt điểm những trường hợp vi phạm đất đai, góp phần thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng đất đai ở địa phương.

Lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp ở xã Uy Nỗ (huyện Đông Anh).  Ảnh: Thanh Trọng

Trong tháng 3-2021, xã Thụy Lâm (huyện Đông Anh) tổ chức xử lý cưỡng chế dứt điểm 21 trường hợp vi phạm tại khu đồng Vát, khu 6, khu 7, thôn Thụy Lôi. Đây là những trường hợp vi phạm tồn tại từ năm 2017 trở về trước. Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Lâm Vũ Văn Thu cho biết, năm 2018, địa bàn xã có 7 trường hợp đổ đất, xây móng bờ ruộng tại các thôn: Thụy Lôi, Mạnh Tân… Ngay sau khi nắm bắt được vụ việc, xã cử lực lượng kiểm tra, yêu cầu chủ hộ vi phạm giải tỏa vật liệu xây dựng. Sau khi được tuyên truyền, người dân cũng đã tự giác tháo dỡ, nên địa bàn xã không có công trình vi phạm phát sinh. Đối với 21 công trình mới được xử lý, xã cử lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát địa bàn, nếu phát hiện trường hợp tái vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Tại địa bàn xã Uy Nỗ, ven trục đường Bệnh viện Đông Anh đi Đền Sái có 9 trường hợp vi phạm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp làm lán bán hàng, quán rửa xe, nhà ở… Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ Nguyễn Thị Sử cho biết, trong tháng 3-2021, xã hoàn thiện hồ sơ, trình và được UBND huyện Đông Anh ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ công trình đối với 9 trường hợp vi phạm. Ngay sau đó, các hộ đã có đơn xin tự di chuyển các vật dụng, tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế. Đầu tháng 4-2021, các công trình vi phạm đã được tháo dỡ, hoàn trả lại mặt bằng khu đất.

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh, từ năm 2020 đến nay, toàn huyện đã xử lý dứt điểm 88 trường hợp vi phạm tồn đọng từ những năm trước; 69/91 trường hợp phát sinh trong năm 2020 (đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với 22/91 trường hợp). Đặc biệt, huyện đã tổ chức xử lý cưỡng chế những vụ việc phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, như: 14 công trình nhà xưởng có quy mô hàng nghìn mét vuông trên đất nông nghiệp tại khu I3, thôn Lý Nhân; 31 công trình nhà xưởng luyện thép xây dựng trên đất sản xuất nông nghiệp tại khu H7; 11 hộ dân tại khu T3, thôn Đồng Dầu (xã Dục Tú)…

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng thừa nhận, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: Tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, san lấp trái phép đất nông nghiệp, ao hồ do Nhà nước quản lý vẫn xảy ra, tiềm ẩn phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Hiện, địa bàn huyện còn 489 trường hợp vi phạm, trong đó, 467 trường hợp tồn tại từ trước ngày 1-7-2014 và 22 trường hợp phát sinh trong năm 2020. Huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo, xây dựng kế hoạch giải quyết vi phạm tồn tại theo từng quý trong năm 2021.

“Với mục tiêu quyết liệt xử lý nghiêm, dứt điểm vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra các xã: Uy Nỗ, Vĩnh Ngọc, Đại Mạch, Hải Bối kết hợp kiểm tra đột xuất những địa phương có vi phạm. Cùng với chỉ đạo kiên quyết xử lý vi phạm ngay khi mới phát hiện, huyện cũng xây dựng phương án kỷ luật, luân chuyển cán bộ công chức đối với địa bàn thường xuyên xảy ra vi phạm nhưng không có kế hoạch, phương án xử lý theo quy định” - ông Nguyễn Anh Dũng cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông Anh quyết liệt xử lý vi phạm đất đai