Hiệu quả công tác giảm nghèo tại Ứng Hòa

Trung Nguyên| 12/05/2021 07:02

(HNM) - Tích cực triển khai những biện pháp hữu hiệu, thiết thực như: Tặng xe máy, bò sinh sản, cải tạo xây mới nhà ở, hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho hộ nghèo… các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã giúp tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 0,08%.

Xã Hòa Nam (huyện Ứng Hòa) trước đây có gần 40 hộ nghèo, đến nay chỉ còn 2 hộ nghèo. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hòa Nam Nguyễn Thị Kim Khánh cho biết, địa phương đã thực hiện những biện pháp cụ thể để giúp các hộ thoát nghèo. Điển hình như 8 hộ gia đình ông, bà: Phan Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Khoa (thôn Đinh Xuyên), Trịnh Văn Tư, Trịnh Thị Trinh (thôn Dư Xá)… được tặng xe máy trị giá 20 triệu đồng/xe. Các hộ gia đình ông Đinh Văn Bé Thành, bà Dương Thị Mai được hỗ trợ 25 triệu đồng và 45 triệu đồng để xây, sửa nhà… Nhờ đó, các hộ có điều kiện an cư và phương tiện phục vụ phát triển kinh tế.

Ngoài ra mỗi năm, khoảng 40-60 lượt hội viên phụ nữ xã Hòa Nam được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ 20 triệu đồng đến 70 triệu đồng đầu tư phát triển kinh tế. Chị Đinh Thị Mai ở thôn Đinh Xuyên cho biết, sau khi được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, đến năm 2019, gia đình chị thoát nghèo. “Toàn xã có 870 hội viên phụ nữ, đến nay chỉ còn 1 hội viên thuộc hộ nghèo và đang được hội tiếp tục tạo điều kiện để phấn đấu thoát nghèo”, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hòa Nam Nguyễn Thị Kim Khánh chia sẻ.

Tương tự, xã Hòa Lâm từ năm 2019 có 25 hộ nghèo. Quyết tâm giúp các hộ thoát nghèo, xã phối hợp với đơn vị chức năng huyện tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn cho 70 học viên thuộc hộ nghèo; vận động các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tiếp nhận, giải quyết việc làm cho 100 lao động địa phương, trong đó có 8 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Chủ tịch UBND xã Hòa Lâm Lê Hùng Mạnh cho biết, năm 2020, xã trích hàng chục triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo xã và phối hợp với Ban Chỉ đạo trợ giúp người nghèo huyện Ứng Hòa tổ chức trao tặng bò sinh sản, xe máy, máy may công nghiệp cho 8 hộ nghèo; hỗ trợ 4 hộ vay vốn tổng số 190 triệu đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh… Nhờ đó, đến cuối năm 2020, 25/25 hộ đều thoát nghèo, trong đó 5 hộ có mức sống trung bình.

Theo Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ứng Hòa Phạm Thúy Hòa, thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2020”, toàn huyện đã hỗ trợ 411 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay 19,48 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế; hỗ trợ hơn 200 hộ nghèo xây mới, sửa nhà, tặng bò sinh sản, xe máy, máy may công nghiệp… với tổng số hơn 5,384 tỷ đồng, trong đó có hơn 4,764 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, quỹ vì người nghèo các xã, thị trấn đối ứng, còn lại là ngân sách huyện. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, tỷ lệ hộ nghèo huyện Ứng Hòa giảm còn 0,08%.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo chi tiết, đặc biệt, nhân rộng mô hình đạt hiệu quả cao, tiếp tục giúp các hộ thoát nghèo”, bà Phạm Thúy Hòa chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả công tác giảm nghèo tại Ứng Hòa