Toàn thành phố có 1.816 trang trại đạt hiệu quả kinh tế cao

Sơn Tùng| 26/04/2021 08:35

(HNM) - Theo Sở NN&PTNT, qua thống kê theo yêu cầu của Bộ NN&PTNT (theo Thông tư 02/ 2020/TT-BNNPTNT ngày 28-2-2020), hiện trên địa bàn thành phố có 1.816 trang trại đạt hiệu quả kinh tế cao (giá trị sản xuất đạt từ 1 tỷ đồng/trang trại trở lên). Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2025 có 1.950 trang trại, bình quân số lao động làm việc trong các trang trại là 7.730 người, diện tích đất trang trại là 3.120ha...

Để đạt mục tiêu trên, thành phố tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện phát triển trang trại; tạo môi trường thuận lợi để chủ các trang trại mở rộng sản xuất, kinh doanh; đồng thời nâng cao kiến thức quản lý, chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, hộ gia đình.

Ngoài ra, thành phố sẽ tập trung hỗ trợ phát triển mô hình trang trại kết hợp du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm; tổ chức các đoàn công tác để chủ các trang trại tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toàn thành phố có 1.816 trang trại đạt hiệu quả kinh tế cao