Phát huy sức mạnh từ phong trào thi đua

Hiền Phương| 20/04/2021 06:14

(HNM) - Là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động gắn với các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, nâng cao đời sống người dân.

Người dân phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) dọn vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Quang

Thiết thực, linh hoạt

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 3 năm nay, người dân phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) đã xây dựng thành công mô hình khu dân cư “5 không” (không rác thải; không vi phạm pháp luật về cờ bạc, ma túy, mại dâm…; không có hộ tái nghèo; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; không vi phạm trật tự xây dựng)… Bà Lê Thị Liên (khu dân cư số 3, phường Kim Giang) cho biết: “Lãnh đạo tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận tuyên truyền, vận động rất tích cực nên bà con hưởng ứng nhiệt tình. Vì vậy, các vi phạm về rác thải, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè… được khắc phục, chúng tôi rất phấn khởi”.

Triển khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, vùng quê nghèo xã Phúc Tiến (huyện Phú Xuyên) ngày nào đã trở thành miền quê giàu đẹp. Có được thành quả này, 5 năm qua, nhân dân trong xã đã đóng góp hơn 10 tỷ đồng cùng chính quyền địa phương xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 28,2km đường bê tông thôn, xóm, 12,5km kênh mương nội đồng, xây mới 5 nhà văn hóa thôn. Quỹ “Vì người nghèo” của xã được nhân dân ủng hộ hơn 120 triệu đồng, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được gần 80 triệu đồng… Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Tiến Vũ Văn Nam chia sẻ: “Những kết quả trên đã nói lên sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận và địa phương phát động”.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, với nhiều nội dung, phương thức linh hoạt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, sáng tạo, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Vì vậy, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Chung tay vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… được triển khai và đạt những kết quả đáng khích lệ. Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội năm 2020 của thành phố đã vận động được hơn 83,1 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2020, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố đã kết nối, giúp tiêu thụ trên 10.000 tấn nông sản của các địa phương; ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ với số tiền và hàng hóa trên 131,8 tỷ đồng. Ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021 được gần 40 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã trên địa bàn xây dựng được gần 4.000 mô hình về bảo vệ môi trường…

Chú trọng nâng cao hiệu quả

Để các cuộc vận động, phong trào thi đua thực sự lan tỏa và mang lại hiệu quả, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và chương trình hành động của Mặt trận.

Quán triệt tinh thần trên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm) Nguyễn Hữu Khoa cho hay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện tốt nhất các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương phát động. Trọng tâm là vận động nhân dân hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên Dương Thị Thìn chia sẻ, Mặt trận các cấp của quận sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì. Việc thực hiện phải tránh chồng chéo, hình thức, đề cao tính chủ động, sáng tạo, xác định trọng tâm, trọng điểm, có định lượng để đạt kết quả cao hơn.

Với quyết tâm cao trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, động viên nhân dân thực hiện tốt hơn việc xây dựng nếp sống văn minh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và Thủ đô giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy sức mạnh từ phong trào thi đua