HĐND quận Nam Từ Liêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động

Tuấn Việt| 13/04/2021 06:46

(HNM) - Nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của HĐND quận Nam Từ Liêm tiếp tục được đổi mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Ngoài xem xét, ban hành các nghị quyết, HĐND quận còn chú trọng đổi mới, nâng cao hoạt động chất vấn, giám sát, khảo sát chuyên đề...

Kỳ họp thứ mười chín, HĐND quận Nam Từ Liêm về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021.

Quyết định những vấn đề quan trọng

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND quận Nam Từ Liêm đã tổ chức 18 kỳ họp (11 kỳ họp thường lệ, 7 kỳ họp chuyên đề), ban hành nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó, HĐND quận đã ban hành các nghị quyết chuyên đề phục vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, được cử tri, nhân dân đồng thuận, như: Giám sát việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2015-2020” ; thông qua Đề án “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030…

Bà Hoàng Thị Vân Anh ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm cho hay, người dân địa phương đánh giá cao mô hình tự quản về trật tự công cộng, trật tự văn minh đô thị. Do chú trọng tuyên truyền, vận động, nên ý thức người dân đã được nâng cao, từ đó, giảm các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đường phố thông thoáng hơn so với thời điểm trước năm 2016.

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường cho biết, các nghị quyết của HĐND quận ban hành trong nhiệm kỳ 2016-2021 đều trúng, sát thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực của quận thời gian qua. Nhờ đó, kinh tế của quận tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng bình quân 14,4%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách hằng năm trên địa bàn đạt hơn 8.200 tỷ đồng/năm. Công tác quản lý đất đai, quản lý nhà chung cư được thực hiện quyết liệt, bộ mặt đô thị của quận ngày càng khang trang, hiện đại.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND quận Nam Từ Liêm có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Những đổi mới, hiệu quả trong hoạt động của HĐND quận đã tác động tích cực đến công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, phát triển đô thị, nhà chung cư, cải cách hành chính...

Chú trọng hoạt động chất vấn

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Thường trực HĐND quận Nam Từ Liêm đã chủ trì, tổ chức 9 phiên chất vấn tại các kỳ họp thường lệ của HĐND quận với 34 nhóm vấn đề, 81 nội dung cụ thể tập trung ở các lĩnh vực như: Công tác vệ sinh môi trường, rác thải sinh hoạt; tiến độ, giải pháp đối với các dự án chậm triển khai; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; văn minh đô thị, bãi đỗ xe…

Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải cho biết, các phiên chất vấn được tổ chức bài bản, khoa học, theo hướng “hỏi nhanh, đáp rõ”; đại biểu đã bám sát các vấn đề của cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để chất vấn cơ quan chức năng. Trong đó, vấn đề được cử tri hoan nghênh, ghi nhận, đánh giá cao đối với hoạt động chất vấn là việc quản lý, giải ngân các nguồn vốn đầu tư; kết quả cải thiện môi trường đầu tư; việc thực hiện cải cách hành chính; việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Qua các phiên chất vấn, 13 nhóm vấn đề đại biểu nêu đã được UBND quận tập trung chỉ đạo, giải quyết. Nổi bật như việc di chuyển chướng ngại vật trên các tuyến đường giao thông tại 10 phường; quan tâm đầu tư xây dựng các dự án thiết chế công của quận và phường, đến nay có 107/124 tổ dân phố có nhà văn hóa; hoàn thiện tuyến đường và lắp đặt hệ thống nước sạch cho dự án tái định cư 3,6ha phường Phương Canh; việc thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng đạt tỷ lệ 76,93%.

Ngoài ra, HĐND quận Nam Từ Liêm cũng tổ chức 18 cuộc giám sát chuyên đề, 4 phiên giải trình. Nội dung cơ bản đều đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung quan trọng, bức xúc của quận, được cử tri, nhân dân quan tâm như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị; giải phóng mặt bằng; phòng cháy, chữa cháy; quản lý nhà chung cư…

“Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND quận Nam Từ Liêm sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để sát dân, gần dân hơn. Ngoài tổ chức các kỳ họp đúng luật định, HĐND quận sẽ nắm bắt, lựa chọn vấn đề cử tri quan tâm để chất vấn, giám sát chuyên đề, tổ chức phiên giải trình. Trước mắt, từ nay đến tháng 5-2021, HĐND quận tập trung triển khai, giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HĐND quận Nam Từ Liêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động