Đại hội đại biểu phụ nữ quận Tây Hồ lần thứ VI thành công tốt đẹp

Nguyệt Ánh| 09/04/2021 17:01

(NSHN) - Trong hai ngày 8 và 9-4, Đại hội đại biểu phụ nữ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra với sự tham dự của 156 đại biểu đại diện cho gần 18.000 hội viên phụ nữ quận Tây Hồ. Đây là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội điểm cấp quận của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo quận Tây Hồ tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tới dự có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Trần Thị Hương; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh và lãnh đạo quận Tây Hồ.

Trong nhiệm kỳ qua, phụ nữ quận Tây Hồ tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của quận.

Nổi bật, các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tây Hồ giải ngân với số tiền 165,193 tỷ đồng cho 4.256 lượt hộ vay vốn và huy động trên 5 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm tại chi hội cho 501 lượt hội viên vay. Đến nay, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo.

Bên cạnh đó, mô hình tự quản và công tác vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần được các cấp Hội duy trì nền nếp, có hiệu quả. Đến nay, Hội quản lý 119 đoạn đường xanh, sạch, đẹp; 26 điểm biến chân rác thành vườn hoa, đường hoa; 8 đoạn đường xanh, sạch, đẹp kiểu mẫu; 8 đội tự quản bảo vệ môi trường…

Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển”, đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội phụ nữ cấp trên. Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua 8 chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó, phấn đấu 85% trở lên cán bộ, hội viên phụ nữ đạt phong trào thi đua “Phụ nữ Tây Hồ sống xanh - ứng xử đẹp; văn minh, thanh lịch, hiện đại”; 80% phụ nữ khuyết tật được hỗ trợ…

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt.

Đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành mới đã bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thúy được tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu phụ nữ quận Tây Hồ lần thứ VI thành công tốt đẹp