Nhân dân thị xã Sơn Tây sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Ánh Dương| 19/03/2021 15:50

(NSHN) - Chiều 19-3, Thị ủy Sơn Tây tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Thị ủy Sơn Tây tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Trong 5 năm (2016-2021), 100% cơ sở đảng, đoàn thể trên địa bàn thị xã Sơn Tây tổ chức học tập, nghiên cứu Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề với nhiều hình thức phù hợp; cấp phát 3.724 cuốn tài liệu chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các đảng bộ, chi bộ phục vụ công tác tuyên truyền. 

Năm năm qua, thị xã đã có hơn 42.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng đến "gần dân, trọng dân, hiểu dân, tận tụy, phục vụ lợi ích nhân dân"...

Các tổ chức, hội, đoàn thể trên địa bàn thị xã xây dựng, duy trì, phát huy tốt các mô hình điểm: "Tự quản bảo vệ môi trường", "Đảm bảo an ninh trật tự", "Giúp nhau phát triển kinh tế", xây dựng 53 tuyến đường "An toàn, văn minh do cựu chiến binh làm nòng cốt, nhân dân tự quản", 568 đoạn đường phụ nữ tự quản "Xanh, sạch, đẹp", 42 điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường. Nhân dân trên địa bàn thị xã đóng góp 1.614 ngày công, hiến 1.480m2 đất, ủng hộ 710 triệu đồng, 346m3 cát sỏi, 25 tấn xi măng để xây dựng nông thôn mới ở địa phương...

Tiếp tục bám sát nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Thành ủy Hà Nội, thời gian tới, toàn thị xã sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Rà soát những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém để tập trung giải quyết dứt điểm; chú trọng đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ được giao, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, coi đây là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, công chức...

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh đã phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, có 32 tập thể, cá nhân được khen thưởng do đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân dân thị xã Sơn Tây sáng tạo trong học tập và làm theo Bác