Chương Mỹ hướng tới mục tiêu mới

Kim Nhuệ| 12/03/2021 07:12

(HNM) - Thời điểm này, 30/30 xã của huyện Chương Mỹ đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Phát huy thành quả này, huyện Chương Mỹ tiếp tục triển khai các giải pháp hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Lãnh đạo xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ) kiểm tra tiến độ xây dựng tuyến giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Chứng kiến cơ sở hạ tầng trên địa bàn ngày càng khang trang, sạch đẹp, ông Đỗ Việt Dũng, người dân thôn Lũng Vị (xã Đông Phương Yên) cũng như nhiều người dân trong thôn rất phấn khởi: “Nhờ có nông thôn mới, người dân nơi đây được đi lại trên những con đường bê tông rộng rãi. Nhiều người có việc làm, thu nhập ổn định tại thôn quê mà không phải bươn chải kiếm sống tại khu vực đô thị như trước”.

Tương tự, nhiều người dân ở các xã: Trần Phú, Đồng Phú, Quảng Bị, Lam Điền... của huyện Chương Mỹ cũng rất vui mừng khi được thụ hưởng thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ Nguyễn Đức Học cho biết, trước khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (năm 2010), huyện gặp rất nhiều khó khăn: Địa bàn nằm trong vùng phân lũ, chậm lũ, thường xuyên bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; thu nhập của người dân phụ thuộc lớn vào sản xuất nông nghiệp, chỉ đạt 15,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 33,3%...

Tuy nhiên, được sự quan tâm của thành phố Hà Nội, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, năm 2020, 30 xã trên địa bàn đã “về đích” chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện tại, 100% tuyến đường xã, thôn, xóm ở Chương Mỹ được cứng hóa, đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; hệ thống đê điều, thủy lợi nội đồng cũng được cứng hóa, thuận tiện cho đi lại và sản xuất của người dân... Nhờ vậy, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2020 đạt 170 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 44,4 triệu đồng/người/năm so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,65%...

Phát huy kết quả đạt được, huyện Chương Mỹ phấn đấu đến năm 2025 có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; nâng thu nhập bình quân đạt mức 85-95 triệu đồng/người/ năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%...

“Để hoàn thành các mục tiêu trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 5 nhóm giải pháp; tập trung huy động các nguồn lực tạo đột phá trong đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao thu nhập, mức sống của người dân; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, sản xuất hàng hóa tập trung...”, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến cho biết.

Về phía cơ sở, theo Chủ tịch UBND xã Đồng Phú Phạm Văn Hải, địa phương tập trung nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Hiện, xã đã ký hợp đồng liên kết với 3 doanh nghiệp tiêu thụ toàn bộ sản phẩm lúa hữu cơ canh tác trên 47,5ha; tiếp tục hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu “Gạo hữu cơ Đồng Phú”, “Đậu tương hữu cơ Đồng Phú”; chuyển đổi diện tích thấp trũng, khó khăn về nguồn nước sang nuôi trồng thủy sản, trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Tương tự, các xã còn lại trên địa bàn huyện Chương Mỹ cũng tập trung triển khai giải pháp huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Với những giải pháp cụ thể kết hợp sự chung sức, đồng lòng của người dân, cấp ủy, chính quyền... huyện Chương Mỹ chắc chắn sớm hoàn thành mục tiêu trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ hướng tới mục tiêu mới