Trồng 7.000 cây xanh dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021 tại Mê Linh

Hoàng Sơn| 08/02/2021 07:36

(HNM) - Theo UBND huyện Mê Linh, hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021, các xã, thị trấn, đơn vị trên địa bàn huyện đã đăng ký trồng 7.000 cây xanh các loại và dự kiến triển khai đồng loạt trên toàn địa bàn trong ngày mùng 7 tháng Giêng (ngày 18-2-2021).

Theo đó, trong thời gian thực hiện Tết trồng cây, tùy khả năng và địa bàn, mỗi đơn vị, xã, thị trấn, phấn đấu trồng từ 200 đến 500 cây xanh. UBND huyện Mê Linh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn... làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Sau khi trồng cây, các địa phương phải tổ chức chăm sóc, bảo vệ để cây có tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trồng 7.000 cây xanh dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021 tại Mê Linh