5.097 hộ nông dân Hoài Đức được công nhận sản xuất - kinh doanh giỏi

Phương Uyên| 05/02/2021 07:18

(HNM) - Hội Nông dân huyện Hoài Đức cho biết, năm 2020, toàn huyện có 7.760 hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau thực hiện mục tiêu làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Kết quả có 5.097 hộ đạt hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, đạt 110,8% chỉ tiêu Hội Nông dân thành phố giao. Nhiều hộ nông dân tiêu biểu trong thực hiện phát triển kinh tế với những mô hình chăn nuôi, trồng trọt như hộ: Ông Nguyễn Văn Đạt (xã Tiền Yên), ông Nguyễn Thiên Nghị (xã Dương Liễu), ông Nguyễn Đình Thành và ông Tạ Văn Phúc (xã Đắc Sở); ông Phạm Thừa Thắng (xã Cát Quế)...

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện nhiều hộ sản xuất - kinh doanh giỏi tại các làng nghề truyền thống chế biến nông sản, thực phẩm... với doanh thu từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng một năm, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định 5-7 triệu đồng/lao động/tháng. Điển hình là các hộ: Ông Nguyễn Quang Nam (xã An Thượng); ông Nguyễn Chí Tuyên và ông Trần Trung Hiếu (xã Minh Khai); ông Tạ Tương Hải và ông Tạ Tương Trường (xã La Phù)...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
5.097 hộ nông dân Hoài Đức được công nhận sản xuất - kinh doanh giỏi