Bàn giao, đưa vào sử dụng Trường Trung học phổ thông Trương Định

Dạ Khánh| 30/01/2021 12:44

(NSHN) - Sáng 30-1, sau hơn 7 tháng triển khai, dự án xây dựng, cải tạo Trường Trung học phổ thông Trương Định đã được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội bàn giao cho Ban giám hiệu nhà trường để đưa vào khai thác, sử dụng.

Trường Trung học phổ thông Trương Định (số 204 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai) được thành lập năm 1973. Sau thời gian dài sử dụng, cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều phòng học bị lún, nứt...

Dự án xây dựng, cải tạo Trường Trung học phổ thông Trương Định khởi công ngày 17-6-2020. Theo đó, nhà thầu thi công xây dựng đã phá dỡ toàn bộ các hạng mục và xây dựng lại tổng thể nhà trường. Quy mô xây dựng gồm 2 khối nhà học (4 tầng) với 4.732m2 sàn; xây dựng 1 nhà hiệu bộ 1.360m2 sàn; xây dựng mới 1 nhà giáo dục thể chất và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cổng trường, sân, tường rào...

Theo kế hoạch, thời gian thi công công trình là 12 tháng. Tuy nhiên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phốvà các nhà thầu thi công đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, bàn giao công trình cho nhà trường để các thầy, cô giáo, học sinh sớm ổn định dạy và học tập, không còn cảnh học tạm. 

Vui mừng khi cùng các thầy, cô giáo tiếp quản trường mới với cơ ngơi khang trang, sạch sẽ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trương Định Lê Việt Dương bày tỏ, nhà trường sẽ bảo vệ, sử dụng và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất trường mới được thành phố đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn giao, đưa vào sử dụng Trường Trung học phổ thông Trương Định