Quận Đống Đa thu ngân sách đạt hơn 9.540 tỷ đồng

Nguyệt Ánh| 22/12/2020 16:03

(NSHN) - Chiều 22-12, tại hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn thông tin, năm 2020, quận Đống Đa đã chủ động xây dựng kế hoạch và các phương án để khắc phục, ứng phó ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhờ đó, kinh tế tiếp tục phát triển. Đến ngày 15-12-2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 9.540,3 tỷ đồng, đạt 86,51% dự toán thành phố giao năm 2019.

Quang cảnh hội nghị.

Ngoài ra, các mặt văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Đáng chú ý, so với đầu năm 2020, quận đã giảm 1.373 hộ sử dụng bếp than tổ ong; 152 hộ còn lại đã ký cam kết không sử dụng bếp than tổ ong trước ngày 31-12-2020.

Trong năm, quận tiếp tục duy trì 3 tổ kiểm tra liên ngành, thường xuyên tuần tra, kiểm tra các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Qua đó, đã xử lý gần 30.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền tổng cộng 14,5 tỷ đồng.

“Năm 2021, quận Đống Đa sẽ tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, quận sẽ chủ động thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, ông Trịnh Hữu Tuấn thông tin thêm.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, quận Đống Đa đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, trong đó phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách bền vững; đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án và công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Đống Đa thu ngân sách đạt hơn 9.540 tỷ đồng