Quận Hoàn Kiếm đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng ''Xứ, họ đạo tiên tiến''

Đình Hiệp| 18/12/2020 16:58

(NSHN) - Chiều 18-12, Ban Đoàn kết Công giáo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, mừng lễ Giáng sinh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021.

Đại diện lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” năm 2020.

Với gần 700 hộ gia đình, trên 3.000 nhân khẩu, trong năm qua, bà con giáo dân quận Hoàn Kiếm luôn sống hòa đồng trong cộng đồng dân cư. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng bà con luôn chấp hành nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch khi sinh hoạt tôn giáo.

Cùng với đó, bà con giáo dân trên địa bàn quận còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Người Công giáo sống tốt đời đẹp đạo”… Đồng thời, bà con giáo dân thường xuyên tham gia sinh hoạt ở tổ dân phố, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Đại diện lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2021, Ban Đoàn kết Công giáo quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ chính, trong đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động như: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”…

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng ''Xứ, họ đạo tiên tiến''