Tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng nhà trường văn hóa

Thống Nhất| 18/12/2020 14:42

(NSHN) - Ngày 18-12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” giai đoạn 2015-2020.

 Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam, qua 5 năm thực hiện, cuộc vận động "Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch" giai đoạn 2015-2020 đã có sức lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ và toàn diện đến chất lượng giáo dục. Khung cảnh sư phạm, cơ sở vật chất các nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại. Hầu hết các trường học có cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp, môi trường giáo dục lành mạnh. Nền nếp và chất lượng dạy, học trong các nhà trường ngày càng được nâng cao.

Đội ngũ nhà giáo có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục; luôn phấn đấu để hoàn thiện theo 3 tiêu chí của “Nhà giáo mẫu mực” là phẩm chất tốt, chuyên môn giỏi, phong cách đẹp.

Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, có 58 nhà giáo đã và đang đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; hơn 20.000 lượt giáo viên nhận đỡ đầu, giúp đỡ trên 45.000 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. 

Cũng thông qua cuộc vận động, học sinh ở các nhà trường đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, Thủ đô và đất nước, từ đó có nhiều cố gắng trong học tập và rèn luyện. Nhiều năm liền, Hà Nội liên tục dẫn đầu về kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Trong 5 năm qua, có 69 học sinh đoạt giải quốc tế, 704 học sinh đoạt giải quốc gia; ngoài ra, học sinh Thủ đô còn giành hơn 9.200 huy chương trong các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.

Thời gian tới, ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục triển khai cuộc vận động "Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch". Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc vận động giai đoạn tới là quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý, xây dựng phong cách nhà giáo giỏi về chuyên môn, phát huy vai trò làm gương của nhà giáo.

Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tặng Giấy khen cho 108 tập thể, 129 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động "Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch" giai đoạn 2015-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng nhà trường văn hóa