Quận Long Biên sẽ tổ chức 1 tuyến phố đi bộ, 2 tuyến phố chuyên doanh

Võ Lâm| 12/11/2020 14:11

(NSHN) - “Đến cuối năm 2024, hoàn thành đi vào hoạt động đối với 2 tuyến phố chuyên doanh và 1 tuyến phố đi bộ” - Đây là một trong những chỉ tiêu được Quận ủy Long Biên đặt ra nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận. Nội dung này được thông tin tại hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết Đảng bộ quận và các chương trình công tác toàn khóa diễn ra sáng 12-11.

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam đã quán triệt Nghị quyết Đại hội, các Phó Bí thư Quận ủy quán triệt 3 chương trình công tác toàn khóa. Trong đó, hai chương trình cụ thể hóa 2 khâu đột phá gồm: Chương trình 01 về “Tập trung vào đổi mới phương thức lãnh đạo, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị” và Chương trình 03 về “Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị”. Nét mới là quận ban hành Chương trình 02 về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025”. Chương trình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân; bảo đảm an sinh xã hội; tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế theo hướng văn minh thương mại; xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh…

Trong chương trình, quận Long Biên đề ra 3 mục tiêu, 32 chỉ tiêu theo 5 nhóm và 7 nhóm giải pháp. Có nhiều tiêu chí rất đáng chú ý như 100% người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý sức khỏe tại các cơ sở y tế; đến năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%; 100% các phường đăng ký xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, 100% tổ dân phố đăng ký xây dựng mô hình tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Long Biên sẽ tổ chức 1 tuyến phố đi bộ, 2 tuyến phố chuyên doanh