Quận Tây Hồ duy trì “Ngõ văn minh đô thị” và “Tuyến ngõ văn minh đô thị kiểu mẫu”

Hiền Phương| 19/09/2020 11:13

(HNMO) - Ngày 19-9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức tọa đàm về thực hiện mô hình “Ngõ văn minh đô thị” và “Tuyến ngõ văn minh đô thị kiểu mẫu” trên địa bàn.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Từ năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ phối hợp với các tổ chức thành viên vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện mô hình “Ngõ văn minh đô thị” và “Tuyến ngõ văn minh đô thị kiểu mẫu”, gắn với xây dựng phường văn hóa. Toàn quận có 63 ngõ đăng ký thực hiện, trong đó có 42 ngõ, tuyến ngõ đạt chuẩn. Năm 2020, các phường tiếp tục duy trì và đăng ký triển khai 62 “Ngõ văn minh đô thị”, “Tuyến ngõ văn minh đô thị kiểu mẫu”.

Tại buổi tọa đàm, ý kiến phát biểu của các trưởng ban Công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, thành viên các hội, ngành, đoàn thể của quận, phường đều khẳng định việc xây dựng mô hình “Ngõ văn minh đô thị”, “Tuyến ngõ văn minh đô thị kiểu mẫu” đã làm thay đổi bộ mặt đô thị và nếp sống văn minh đô thị, đem lại lợi ích thiết thực đối với người dân. Các đại biểu cũng nêu những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Nhiều ban Công tác Mặt trận và các thành viên đã chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong việc thực hiện hiệu quả hai mô hình này.

Thông qua buổi tọa đàm, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận của quận Tây Hồ có điều kiện trao đổi, rút kinh nghiệm về thực hiện mô hình “Ngõ văn minh đô thị” và tuyến “Tuyến ngõ văn minh đô thị kiểu mẫu”; đề ra các giải pháp tiếp tục duy trì, nhân rộng trong giai đoạn 2020-2025, góp phần xây dựng các phường văn hóa, tiến tới xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Tây Hồ duy trì “Ngõ văn minh đô thị” và “Tuyến ngõ văn minh đô thị kiểu mẫu”