11 công trình chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa

Sơn Tùng| 03/08/2020 07:21

(NSHN) - Chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, huyện Ứng Hòa vừa tổ chức khánh thành, gắn biển 11 công trình với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 170 tỷ đồng.

Khánh thành công trình giao thông liên xã.

Các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đang đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương và thỏa lòng mong đợi của người dân trên địa bàn...

Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Nguyễn Phi Thường chia sẻ, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là trường học, giao thông, trụ sở làm việc... Điển hình như tuyến đường liên xã từ Đội Bình, Hồng Quang đi xã Tân Sơn (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) sau 13 tháng thi công, tuyến đường cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng chiều dài 3km.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 29 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng các xã: Đội Bình, Hồng Quang. Tuyến đường kết nối quốc lộ 21B, rất thuận lợi cho lưu thông, vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại của nhân dân...

Gắn biển công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Một trong những công trình trọng điểm trong lĩnh vực giáo dục là Trường mầm non Kim Đường, được khởi công xây dựng từ tháng 10-2019, tiến độ xây dựng nhanh hơn 5 tháng so với hợp đồng ký kết. Trường mầm non Kim Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc gia với 15 phòng học, đáp ứng nhu cầu học tập của gần 600 trẻ em. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là 44,2 tỷ đồng.

Ứng Hòa ưu tiên lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, với tổng số 65 cột đèn, trên tuyến đường ngã ba xóm Cát đi thôn Cao Lãm, xã Cao Thành, tổng mức đầu tư hơn 2,6 tỷ đồng.

Bên cạnh những công trình hạ tầng, huyện cũng đã tích cực triển khai các công trình “làm đẹp quê hương cách mạng". Điển hình như công trình “Vườn hoa ơn Bác” - chỉ sau gần 3 tháng triển khai, đến nay đã hoàn thành. Công trình tọa lạc tại vị trí mặt trước Khu ATK Chùa Chòng với diện tích hơn 500m². Tổng giá trị thực hiện hơn 80 triệu đồng.

Trong quá trình triển khai, công trình đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp kinh phí, vật chất của nhiều tổ chức, cá nhân; huy động được gần 200 ngày công lao động của cán bộ, đoàn viên, hội viên trên địa bàn các xã: Trầm Lộng, Đại Hùng, Hòa Lâm. Công trình là nơi để cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và học sinh hiểu thêm về ý nghĩa lịch sử của Khu ATK Xứ ủy Bắc Kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
11 công trình chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa