Thị xã Sơn Tây nhân rộng mô hình trồng nho Hạ đen

Ánh Dương| 03/06/2020 07:07

(HNM) - Phòng Kinh tế thị xã Sơn Tây cho biết: Phòng vừa phối hợp với các xã Đường Lâm, Xuân Sơn và Trung tâm Ứng dụng nông lâm nghiệp - Đại học Nông lâm Bắc Giang tổ chức đánh giá hiệu quả mô hình trồng nho Hạ đen ứng dụng công nghệ cao, tưới nước nhỏ giọt, giàn che sương.

Trước đó, năm 2019, mô hình trồng, chăm sóc nho Hạ đen được thực hiện tại cánh đồng thôn Cam Lâm (xã Đường Lâm), thôn Nhân Lý (xã Xuân Sơn), tổng quy mô 2.160m2.  

Theo đánh giá, mô hình trồng nho Hạ đen cho hiệu quả kinh tế cao, từ 60 đến 74 triệu đồng/sào, ước tính đạt hơn 1 tỷ đồng/ha/năm. Vì vậy, Phòng đã đề xuất UBND thị xã Sơn Tây hỗ trợ, nhân rộng mô hình này tại các xã, phường khác, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị xã Sơn Tây nhân rộng mô hình trồng nho Hạ đen