Triển khai nhiều chương trình phục hồi du lịch tại quận Hoàn Kiếm

Hoàng Lân| 29/05/2020 18:00

(NSHN) - Nhiều sản phẩm du lịch mới trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ được thực hiện để nhanh chóng phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch của quận này nói riêng và Hà Nội nói chung.

Đó là nội dung của hội nghị triển khai chương trình hành động phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch, khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19 do UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức vào chiều 29-5.

Với vị trí trung tâm của Thủ đô, và cũng là trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch của Hà Nội, trên địa bàn quận có 190 di tích, trong đó nhiều di tích, danh thắng có giá trị tiêu biểu của Hà Nội, như: Đền Bạch Mã, hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, khu phố cổ Hà Nội...

Trước giai đoạn xảy ra dịch Covid-19, tỷ trọng ngành dịch vụ, thương mại, du lịch của quận đến năm 2019 đạt 98,04%; khả năng thu ngân sách đến cuối năm 2019 là 9.838 tỷ đồng.

Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận là một trong những điểm nhấn để thu hút khách du lịch.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ đầu năm 2020, hoạt động du lịch của quận Hoàn Kiếm chịu nhiều tác động lớn. Dự kiến, 6 tháng đầu năm 2020, khách du lịch đến Hoàn Kiếm giảm 66,63% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát, UBND quận Hoàn Kiếm đã xây dựng kịch bản phục hồi du lịch. Trong đó, quận Hoàn Kiếm tiếp tục triển khai các sản phẩm du lịch đặc thù, như: Lễ hội đường phố, lễ hội văn hoá ẩm thực, các sự kiện kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; triển khai không gian đi bộ mở rộng phía Nam khu phố cổ kết nối với không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để tạo thành một thể thống nhất.

Ngoài ra, quận Hoàn Kiếm đang xây dựng kế hoạch để thực hiện những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn du khách hơn, như: Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận; nghiên cứu xây dựng cột mốc số "0" và coi đây là điểm nhấn du lịch của Thủ đô; nghiên cứu cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp tuyến phố Hàng Khay - Tràng Tiền đến Nhà hát Lớn để phát triển thành tuyến phố đi bộ kết hợp trung tâm thương mại; triển khai giai đoạn 1 dự án cải tạo, chỉnh trang 131 vòm cầu dẫn lên cầu Long Biên...

Tại hội nghị, UBND quận Hoàn Kiếm đã ký kết hợp tác phát triển du lịch với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Liên minh kích cầu du lịch Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai nhiều chương trình phục hồi du lịch tại quận Hoàn Kiếm