Sôi nổi hội thi phụ nữ chung tay xây dựng văn hóa giao thông

Nguyệt Ánh| 29/08/2019 15:01

(HNMO) - Ngày 29-8, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức hội thi “Phụ nữ Hà Nội chung tay xây dựng văn hóa giao thông, bảo đảm trật tự văn minh đô thị” năm 2019.

Phần thi tiểu phẩm của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, Hà Nội đã có 640 vụ tai nạn giao thông, làm 265 người chết và 407 người bị thương. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, kinh tế, hạnh phúc gia đình và trật tự an toàn xã hội.

Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của phụ nữ, trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ toàn thành phố đã chủ động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ hội viên; vận động chị em và người thân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị…

Tại hội thi, 6 đội thi đến từ Hội Liên hiệp phụ nữ các quận: Ba Đình, Đống Đa; các huyện: Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây đã trải qua 2 phần thi, bao gồm tìm hiểu kiến thức và tiểu phẩm tuyên truyền.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.

Qua một buổi tranh tài, các đội đã đem đến hội thi những tiểu phẩm hay, diễn xuất cảm động, dễ hiểu và sâu sắc, đặc biệt thể hiện khả năng, năng khiếu và kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, hội viên, phụ nữ, gia đình chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thực hiện văn hóa giao thông khi tham gia giao thông…

Kết quả, giải Nhất thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình, giải Nhì thuộc về huyện Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây...

Hội thi “Phụ nữ Hà Nội chung tay xây dựng văn hóa giao thông, bảo đảm trật tự văn minh đô thị” năm 2019 là hoạt động tuyên truyền bổ ích, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho cán bộ, hội viên phụ nữ về các quy định an toàn giao thông nói chung, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của chị em đối với việc tìm hiểu và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi hội thi phụ nữ chung tay xây dựng văn hóa giao thông