Cựu chiến binh góp sức xây dựng cộng đồng

Nguyễn Linh| 11/06/2019 08:00

(NSHN) - Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh quận Bắc Từ Liêm đã và đang đi đầu trong thực hiện, vận động nhân dân cùng giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng quận sạch, đẹp, văn minh.

(NSHN) - Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh quận Bắc Từ Liêm đã và đang đi đầu trong thực hiện, vận động nhân dân cùng giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng quận sạch, đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm) tự hào chia sẻ, đầu năm 2018, Hội Cựu chiến binh phường đã vận động xã hội hóa, cải tạo khu đất xen kẹt, xây dựng bể bơi rộng hơn 70m2 tại tổ dân phố Nhật Tảo 3, tạo điều kiện cho trẻ em trên địa bàn học bơi, rèn luyện sức khỏe, phòng, chống đuối nước.

Không chỉ vậy, vào cuối năm 2018, Hội Cựu chiến binh phường Đông Ngạc tiếp tục vận động cán bộ, hội viên và người dân chung sức xây dựng sân chơi cộng đồng tại tổ dân phố Đông Ngạc 1. Trước đây, khu vực này là khoảnh đất sình lầy, mất vệ sinh. Để có sân chơi, cán bộ, hội viên cựu chiến binh tích cực đóng góp tiền, ngày công, vận động bà con cùng ủng hộ. Nhờ vậy, sân chơi rộng hơn 100m2 đã hoàn thành, được trang bị các dụng cụ thể dục, thể thao, trở thành nơi rèn luyện sức khỏe, sinh hoạt tập thể của hàng trăm hộ dân trên địa bàn. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Trần Quốc Hưng khẳng định, đây là quyết tâm, công sức của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường, cùng sự tích cực ủng hộ của các chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và bà con nhân dân.

Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Sơn, nhiều năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh quận đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng quận Bắc Từ Liêm sớm trở thành đô thị giàu, đẹp, văn minh”, xây dựng nếp sống “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Hội ký kết chương trình phối hợp với UBND quận, đề xuất thực hiện 148 đoạn đường cựu chiến binh tự quản nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm mỹ quan đô thị, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Tại các cơ sở đã nở rộ nhiều cách làm hay như Chi hội Cựu chiến binh 5 (phường Đức Thắng) thực hiện mô hình “Đường hoa ý Đảng hợp lòng dân”; Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố Viên 7, phường Cổ Nhuế 2 vận động cán bộ, hội viên, nhân dân đóng góp mua 2 máy bơm chống úng ngập mùa mưa bão; các chi hội cựu chiến binh Đông Sen, Đại Đồng (phường Thụy Phương) thực hiện mô hình “Tổ cựu chiến binh vận động không thả súc vật nuôi ra đường”; các chi hội cựu chiến binh 6, 7, 8 (phường Đức Thắng) tổ chức cắm chốt ứng trực duy trì vệ sinh môi trường, xóa tụ điểm bán hàng rong...

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh quận phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận tổ chức tọa đàm “Cựu chiến binh tham gia thực hiện trật tự văn minh đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020”, thống nhất giải pháp nhằm vận động cán bộ, hội viên, nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định về trật tự văn minh đô thị, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Từ tháng 4-2018, Hội thực hiện kế hoạch “Cựu chiến binh tham gia bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn quận giai đoạn 2018-2022”, thu hút hàng nghìn lượt cựu chiến binh, cựu quân nhân tham gia phân luồng, duy trì an ninh trật tự, chống ùn tắc, giải tỏa mái che, mái vẩy, biển quảng cáo không đúng quy định, hàng quán lấn chiếm lòng, lề đường. Trong đó, Hội Cựu chiến binh các phường Thụy Phương, Thượng Cát, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Cổ Nhuế 1, Phú Diễn đã tích cực xóa các điểm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Đặc biệt, tại 2 nút giao thông Cống Liên Mạc 1 và Cống Liên Mạc 2 (thuộc phường Thụy Phương), trước đây thường bị ùn tắc, mất trật tự đô thị vào sáng thứ hai, chiều thứ sáu, gây bức xúc cho người dân. Từ khi có lực lượng cựu chiến binh phối hợp bảo đảm giao thông, tình trạng ùn tắc đã được cải thiện rõ rệt.

Những nỗ lực vì môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh của cán bộ, hội viên cựu chiến binh quận Bắc Từ Liêm đã được cán bộ và nhân dân đánh giá cao, được Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội biểu dương là đơn vị xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh góp sức xây dựng cộng đồng