Dựng cây nêu, thả cá chép đón năm mới tại Hoàng thành Thăng Long

Quang Thái| 22/01/2022 13:23

(NSHN) - Sáng 22-1, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức dựng cây nêu, thả cá chép để mừng Xuân Nhâm Dần 2022 tại Hoàng thành Thăng Long. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động diễn ra dịp này không được mở rộng cho công chúng tham dự như mọi năm.

Các hoạt động này được thực hiện tại Hoàng thành Thăng Long mỗi dịp Tết đến, xuân về nhằm bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Nghi thức thả cá chép trong lễ ông Công, ông Táo được chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn rước ăn mặc chỉnh tề trong trang phục truyền thống áo the, khăn xếp.

Những con cá chép đỏ được đựng trong chậu bằng đồng thau, sau khi làm lễ cúng, được thả tại sông cổ trong khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu để phóng sinh.

Theo truyền thuyết dân gian, ông Công, ông Táo cưỡi cá chép về trời, tâu với thiên đình về những việc xảy ra dưới dân gian, truyền tải những mong muốn của người dân đến với Ngọc Hoàng.

Đây là một phong tục truyền thống của dân tộc Việt Nam được gìn giữ đến ngày nay.

Bên cạnh đó, việc thả cá chép còn mang ý nghĩa phóng sinh, khuyến khích mọi người yêu thiên nhiên, yêu động vật. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng đại biểu thả cá chép.

Sau khi tiễn ông Công, ông Táo về trời, đoàn rước di chuyển đến khu vực Đoan Môn để dựng cây nêu ngày Tết.

Theo quan niệm dân gian, cây nêu được dựng để đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đồng thời còn mang ý nghĩa cầu mong quốc thái dân an, mùa màng tốt tươi.

Cây nêu được dùng là loại tre đực cao, to, được chặt sạch các cành, chỉ để lại trên ngọn có nhánh lá.

Bà Phạm Thị Mão (Đội dâng hương Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội) cho biết: "Việc dựng cây nêu mang một ý nghĩa lớn đối với mọi người dân Việt Nam dịp Tết đến xuân về. Nó không chỉ để gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc, mà còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho mọi người".

Theo bà Mão, một phần quan trọng của cây nêu là treo những tế khí bằng đất nung, để chúng va đập nhau trong gió với tiếng kêu leng keng mang ý nghĩa trừ ma quỷ, giúp cả năm an lành.

Theo dân gian, cây nêu được dựng trong ngày 23 tháng Chạp, báo hiệu khởi đầu những ngày Tết...

.... đến ngày mùng 7 tháng Giêng là lễ khai hạ, tức hạ nêu (hết Tết).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dựng cây nêu, thả cá chép đón năm mới tại Hoàng thành Thăng Long