Những làng hoa tô điểm cho Thủ đô

Nhóm phóng viên| 04/04/2021 06:55

(HNM) - Ngoài làng hoa Mê Linh (huyện Mê Linh), Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm), Nhật Tân (quận Tây Hồ)… hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có thêm nhiều vùng trồng hoa mới như xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm), xã Hồng Vân (huyện Thường Tín), xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ), xã Tân Lập (huyện Đan Phượng)… Những vùng trồng hoa không chỉ góp phần phát triển kinh tế địa phương, mà còn tô điểm cho diện mạo Thủ đô thêm phần tươi đẹp, lộng lẫy.

Người dân xã Mê Linh (huyện Mê Linh) trồng vụ hoa mới.

Mô hình trồng hoa giấy đem lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình tại xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm).

Sau vụ đào Tết, người trồng hoa phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) bắt tay vào chăm sóc hoa loa kèn.

Người dân thu hoạch hoa cúc nở rộ tại xã Tân Lập (huyện Đan Phượng).

Trồng hoa, cây cảnh giúp người dân xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ) có thu nhập cao hơn nhiều lần so với trồng lúa.

Không khí tất bật chuẩn bị hoa phục vụ chợ đêm tại một hộ gia đình ở phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm).

Mô hình trồng hoa cảnh thu hút đông đảo khách tham quan tại vùng trồng hoa, cây cảnh ở xã Hồng Vân (huyện Thường Tín).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những làng hoa tô điểm cho Thủ đô