"Vui Tết độc lập" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Miên Hạo| 31/08/2020 16:57

(HNMO) - Từ ngày 1-9 đến 30-9-2020, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 9 với chủ đề "Vui Tết độc lập", thiết thực kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).

Ảnh minh họa.

Hoạt động tháng 9 với sự tham gia của hơn 100 đồng bào các dân tộc: Tày, Dao, Mông, Nùng, Thái, Mường, Khơ Mú, Ơ Đu, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, RagLai, Ê Đê, Khmer, trong đó, hoạt động điểm nhấn của chương trình tháng 9 là dân ca dân vũ "Vui hội non sông"; tái hiện nghi lễ: Lễ Sen Dolta (lễ cúng ông bà) của đồng bào dân tộc Khmer; lễ cúng cơm mới của đồng bào dân tộc Ê Đê; chương trình giao lưu ca nhạc "Về nghe gió kể" của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, du khách tham gia các hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được trải nghiệm các hoạt động sinh sống hằng ngày của đồng bào, như: Hái chè, dệt vải, chế tác nhạc cụ, đan lát đồ thủ công; thưởng thức các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống như nhảy sạp, hát ví, hát dân ca, diễn tấu cồng chiêng, nghệ thuật hát then, đàn tính...; tìm hiểu văn hóa ẩm thực từ các món xôi đồ, thịt gà nấu măng, rau đồ, cá nướng... của dân tộc Mường; mật ong rừng, phấn hoa, cà phê, ca cao... của dân tộc Ê Đê; khâu nhục, cá om măng chua, thịt gác bếp, măng nhồi... của dân tộc Tày; tham gia chương trình cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, tháp Chăm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Vui Tết độc lập" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam