Người dân chen chân đi chơi chợ Trung thu tối cuối tuần

Quang Thái| 08/09/2019 08:27

(NSHN) - Cuối tuần, rất đông người dân đổ về chợ Trung thu truyền thống (Hà Nội) để vui chơi, mua sắm và cảm nhận không khí dịp Tết Trung thu.

Hơn 19h, dòng người đổ về chợ Trung thu truyền thống (Hà Nội) để vui chơi, mua sắm và cảm nhận không khí dịp Tết Trung thu.

Chợ Trung thu chạy dọc trên các tuyến phố như: Hàng Mã, Hàng Lược… với đủ các món đồ phục vụ thiếu nhi vui chơi dịp Tết Trung thu.

Anh Nguyễn Văn Ngọc (quận Cầu Giấy) cho hay: “Tranh thủ cuối tuần, vợ chồng tôi cho các cháu đi chơi và sắm đồ. Cháu nhà tôi rất thích những món đồ chơi truyền thống như: Tò he, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi…”

Theo anh Ngọc, đến với chợ Trung thu truyền thống, các cháu không chỉ được vui chơi mà còn hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Em nhỏ thích thú vui đùa với những quả bong bóng nhiều màu sắc.

Bên cạnh đồ chơi truyền thống, những món đồ chơi bằng nhựa như: Bờm, mặt nạ… thu hút được nhiều em nhỏ.

Bé Nguyễn Ngọc Anh (quận Ba Đình) chia sẻ: “Con rất thích khi được bố mẹ cho đi chơi vào dịp Tết Trung thu. Bố mẹ mua cho con nhiều đồ chơi như: Đèn ông sao, mặt nạ… để mang đến lớp chơi với các bạn”.

Do lượng người quá đông, nên các bậc phụ huynh phải bế con để tránh bị lạc và ngột ngạt.

Bạn trẻ tranh thủ chụp lại khoảnh khắc lung linh trên phố Hàng Mã.

Những vị khách nước ngoài rảo bước trên phố để cảm nhận không khí dịp Tết cổ truyền của Việt Nam.

Hơn 22h, dòng người vẫn không ngừng đổ về chợ Trung thu truyền thống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân chen chân đi chơi chợ Trung thu tối cuối tuần