Rộn ràng các hoạt động kỷ niệm 62 năm Giải phóng Thủ đô

Hoàng Lân| 07/10/2016 16:30

Đây cũng là tâm điểm của các chương trình giải trí cuối tuần này.

(NSHN) - Chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị nghệ thuật, các quận, huyện tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đây cũng là tâm điểm của các chương trình giải trí cuối tuần này.


* Hấp dẫn các chương trình nghệ thuật

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, chương trình kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô diễn ra trong 3 ngày (từ 8 – 10/10) với tổng số 20 buổi biểu diễn ở các quận, huyện (trong đó những đơn vị trực thuộc sở diễn 11 buổi). Cụ thể, tại quận Ba Đình sẽ là chương trình biểu diễn của CLB Màu thời gian, quận Nam Từ Liêm là chương trình biểu diễn của Nhà hát, nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội, huyện Hoài Đức là chương trình với chủ đề Quan họ Bắc Ninh…

Nhà hát kịch Hà Nội sẽ mang chùm hài kịch và những trích đoạn nổi tiếng biểu diễn tại sân khấu của trung tâm huyện Chương Mỹ (tối 8/10), sau đó biểu diễn tại huyện Quốc Oai và Thường Tín vào tối 9/10.

Nhà hát Cải lương Hà Nội mang những trích đoạn tân cổ, chùm hài kịch ngắn biểu diễn tại huyện Đông Anh (8/10), huyện Thanh Trì, Mê Linh (9/10). Nhà hát Chèo Hà Nội cử những đoàn biểu diễn phục vụ nhân dân ở huyện Ứng Hòa (8/10), huyện Sóc Sơn (9/10).

Ngoài ra, rất nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và các tỉnh bạn cũng tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân Hà Nội như CLB Quan họ Bắc Ninh, Đoàn Cải lương Thái Bình, đoàn Cải lương Nam Định.


Chương trình biểu diễn ở tượng đài Lý Thái Tổ


- Vào 20h ngày 10/10, sẽ có hai sân khấu biểu diễn lớn được dàn dựng với nhiều tiết mục biểu diễn ngợi ca đất nước. Một là khu vực cầu Thê Húc – Đền Ngọc Sơn sẽ có chương trình nghệ thuật “Hương sắc Tháng 10” của Nhà hát Chèo biểu diễn; Hai là, sân khấu trước cửa sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ là chương trình biểu diễn hoành tráng của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long.

Bên cạnh đó, tại khu vực Nhà bát giác, Trung tâm văn hóa Kim Đồng sẽ phối hợp với Nhà hát chèo Hà Nội tổ chức một chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc vào tối 10/10

Ngoài các chương trình nghệ thuật phục vụ cộng đồng, Sở Văn hóa, Thê thao Hà Nội tổ chức chung kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội.

Lễ hội “Âm nhạc mùa thu Hà Nội” diễn ra trong thời gian từ 5 – 10/10 tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long sẽ mang tới khán giả yêu nhạc thủ đô những ca khúc hay về Hà Nội, về tình yêu tuổi trẻ của Việt Nam và nước ngoài.

* Giải chạy báo Hànộimới – Vì hòa bình là một trong những hoạt động thể thao thường niên được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 10/10. Vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 43 - Vì hòa bình 2016 sẽ được tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vào lúc 7h sáng 9/10 với sự góp mặt của gần 1.200 VĐV cùng hơn 200 đại biểu chạy hưởng ứng và ký cờ hòa bình.


Giải chạy báo Hànộimới - Vì hòa bình


Các VĐV sẽ tranh tài ở các nội dung: 1.750m nam, nữ THCS và THPT khối quận, huyện, thị xã; 1.750m nữ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, người nước ngoài; 3.500m nam các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, người nước ngoài; 3.500m nữ lao động sản xuất và vũ trang; 5.250m nam lao động sản xuất và vũ trang; 5.250m nữ nội dung mở rộng; 8.750m nam nội dung mở rộng. (Báo Hànộimới sẽ tường thuật trực tiếp giải chạy)

* Hoạt động triển lãm

Hướng tới kỷ niệm 62 năm giải Giải phóng Thủ đô, đã có rất nhiều hoạt động triển lãm ý nghĩa diễn ra như triển lãm “Hà Nội trong tôi” của báo Kinh tế&Đô thị.

8h sáng ngày 9/10, Trung tâm Văn hóa Kim Đồng phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tổ chức là triển lãm "Hà Nội - Thành phố Hòa bình" tại khu vực Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. Triển lãm giới thiệu nhiều bức ảnh về Hà Nội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập do nhiều nhiếp ảnh, phóng viên các báo thực hiện.

* Múa cổ Thăng Long, Hà Nội diễn ra vào 19h30 ngày 9/10 tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ. Chương trình sẽ do các nghệ sĩ biểu diễn, phục dựng lại nhiều làn điệu múa cổ của Hà Nội xưa, một nét đẹp văn hóa của người Tràng An cần giữ gìn.

Chương trình múa cổ Thăng Long vào 19h30 ngày 9/10


* Hội sách Hà Nội tại Hoàng Thành Thăng Long được tổ chức từ ngày 6-11/10 với sự tham gia khoảng 150 - 200 gian hàng trưng bày. Ngoài ra, trong khuôn khổ hội sách sẽ có các hoạt động bên lề như tọa đàm, giao lưu, giới thiệu sách...


Hội sách Hà Nội


Trong đó đáng chú ý là tọa đàm Hà Nội xưa và nay, để thảo luận về bộ sách Hà Nội nửa đầu thế kỉ XX, tư liệu được coi là bộ "Hà Nội sử" mà bất kỳ ai yêu thủ đô cũng "phải đọc". Buổi giao lưu sẽ có sự góp mặt của họa sĩ, nhà phê bình, nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng, nhà sử học Dương Trung Quốc và nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rộn ràng các hoạt động kỷ niệm 62 năm Giải phóng Thủ đô