Đúc tượng Danh nhân Văn hóa Nguyễn Trung Ngạn

Tin, ảnh: Nguyễn Năng Lực| 18/10/2020 07:29

(HNMO) - Ngày 17-10 (tức ngày mùng 1 tháng Chín năm Canh Tý), chính quyền và nhân dân thị trấn Ân Thi, Hưng Yên đã tổ chức Lễ đúc tượng Danh nhân Văn hóa Nguyễn Trung Ngạn và chuông Đền thờ.

Nguyễn Trung Ngạn (1289-1370) người làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi, nay là Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ông là nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà thơ, nhà quân sự, nhà lập pháp, có tài kinh bang tế thế, là đại thần trải 4 đời vua Trần, làm quan đến chức Nhập nội Hành khiển (Tể tướng). Ông đã có thời gian làm Đại doãn Kinh sư cai quản Kinh thành Thăng Long.

Hiện nay tại vách núi Trầm Hương, huyện Con Cuông, Nghệ An còn lưu bài "Ma Nhai kỷ công bi văn" do ông phụng mệnh Thượng Hoàng Trần Minh Tông soạn năm 1335 sau khi thắng giặc Ai Lao trở về, rồi sai thợ mài đá núi khắc lên. Ông là một trong những nhân vật được thờ phụng nhiều nhất ở Hà Nội. Tại khu vực phố cổ còn có 7 ngôi đình thờ ông.

Đền thờ Nguyễn Trung Ngạn tại quê hương ông do UBND huyện làm chủ đầu tư, động thổ xây dựng từ năm 2019, trên khuôn viên hơn 9.000m2.

Tượng danh nhân ở tư thế ngồi có kích thước bằng người thật, đúc từ 850kg đồng. Quả chuông đúc từ 450kg đồng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đúc tượng Danh nhân Văn hóa Nguyễn Trung Ngạn